Vụ tai biến y khoa ở Hòa Bình: Nghĩ nhiều đến nguồn nước sử dụng cho hệ thống máy lọc thận

Nguyệt Ánh, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia đang nghĩ nhiều đến nguyên nhân của sự cố y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình là do nguồn nước sử dụng cho hệ thống máy lọc thận.

Sau 10 ngày được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày hôm nay (8/6), 10 bệnh nhân trong sự cố y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình đã được ra viện, trở lại với chu kỳ chạy thận thường quy.

Trong một diễn biến khác liên quan đến sự cố y khoa này, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tuần với 3 cán bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh, gồm: Giám đốc bệnh viện, một cán bộ vật tư và một cán bộ của đơn nguyên lọc máu, để phối hợp điều tra. Tuy hiện chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra nhưng bước đầu, các chuyên gia y tế đang loại dần một số yếu tố để hướng tới nguyên nhân chính.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết: "Hôm nay, Sở Y tế Hòa Bình đang họp hội đồng chuyên môn. Chúng tôi cũng được biết là Hội đồng và các chuyên gia cũng đang tư vấn và nghĩ nhiều đến nguyên nhân do xử lý nguồn nước sử dụng cho hệ thống máy lọc thận ở Bệnh viện Hòa Bình là chưa đảm bảo".

10 bệnh nhân chạy thận trong sự cố y khoa tại Hòa Bình ra viện 10 bệnh nhân chạy thận trong sự cố y khoa tại Hòa Bình ra viện Bố trí bệnh nhân ở Hòa Bình tiếp tục chạy thận định kỳ Bố trí bệnh nhân ở Hòa Bình tiếp tục chạy thận định kỳ Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm vụ 7 người tử vong khi chạy thận Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm vụ 7 người tử vong khi chạy thận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước