Các Ngoại trưởng Arab họp phiên khẩn cấp về Syria tại trụ sở Liên đoàn Arab, Cairo, Ai Cập, 12/11/ 2011. (Ảnh: Reuters)
Theo nhà Vua Jordani Abdullah, việc Tổng thống Syria từ chức là vì lợi ích đất nước. Điều quan trọng nữa là người kế nhiệm sẽ phải có khả năng để xoay chuyển tình thế hiện nay tại Syria. Bên cạnh việc kêu gọi Tổng thống Syria từ chức, Vua Jordani cũng phản đối bất kì hành động can thiệp quân sự nào vào Syria.
Trong lúc này, phe đối lập lưu vong của Syria cũng gia tăng các động thái ngoại giao khi có cuộc tiếp xúc với các quan chức Nga - quốc gia vẫn từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt chính quyền Damas. Mục đích là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nga đối với phe này.
Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga mong muốn Syria tránh khỏi số phận như Lybia, và kêu gọi các lực lượng đối lập đàm phán với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.