Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên

Thanh Chương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 08:48 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất bổ sung dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đây là những công trình cấp bách, góp phần xóa bỏ các điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự án sẽ xây dựng 15km đoạn tuyến tránh thành phố Long Xuyên (điểm đầu nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống từ Quốc lộ 80 đến nút giao Lộ Tẻ, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 91); xây dựng 2km đường kết nối từ Quốc lộ 91 vào tuyến tránh cũng như lên cầu Vàm Cống.

Dự kiến, các công trình được thực hiện trong 28 tháng từ quý I/2018 và hoàn thành vào quý II/2020 với tổng mức đầu tư hơn 94 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ. Dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh thành lân cận, giảm thiểu ùn tắc giao thông, cải thiện an toàn giao thông trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước