Xem xét thương vụ Prudential - AIA

Trần Việt-Thứ ba, ngày 20/04/2010 15:40 GMT+7

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đang xem xét vụ Prudential mua lại hãng bảo hiểm nhân thọ AIA của Mỹ có vi phạm điều cấm tập trung kinh tế hay không.

Theo Luật Cạnh tranh, các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30-50% phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế. Pháp luật cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các DN tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% thị trường liên quan.

Vào đầu tháng 3 năm nay, hãng bảo hiểm Prudential của Anh đã tuyên bố mua lại bộ phận bảo hiểm nhân thọ AIA của Tập đoàn bảo hiểm tài chính Mỹ AIG.

Tại thị trường Việt Nam, theo Hiệp hội Bảo hiểm, Prudential hiện đang chiếm 39% thị phần, tiếp theo là Bảo Việt khoảng 31%. Prudential cho biết, thị phần bảo hiểm Prudential cộng với AIA tại Việt Nam sẽ vào khoảng 45% thị phần. Prudential cũng đã gửi văn bản tới Cục Quản lý cạnh tranh để tham vấn về vấn đề này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước