Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý vật liệu nổ

Nguyễn Ngân, Thanh Hoàng, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có sai phạm, không chỉ là rút kinh nghiệm chung chung.

Những phương tiện chiến đấu của lực lượng vũ trang khi không còn khả năng chiến đấu, được phép đấu thầu, chỉ định thầu cho những doanh nghiệp chuyên mua những loại phế liệu này. Tuy nhiên phải lưu ý những thiết bị thuộc bí mật quốc gia và vũ khí còn khả năng gây nổ. Quy trình này đã được Bộ Tổng tham mưu quy định và giám sát chặt chẽ.

Bộ Tổng tham mưu đang giao Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý, kiểm tra từ trên xuống dưới và xử lý nghiêm túc. Lo ngại là không chỉ Bắc Ninh, Hưng Yên, mà có thể nguồn vật liệu nổ còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước.

Vật liệu nổ trong dân: Trách nhiệm không của riêng ai Vật liệu nổ trong dân: Trách nhiệm không của riêng ai

VTV.vn - Vật liệu nổ còn trong dân rõ ràng không chỉ là trách nhiệm của chủ thu gom phế liệu, mà cả chính quyền địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước