Xử lý nghiêm tiêu cực trong phòng, chống sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 07:31 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân đã phản ảnh việc có cán bộ chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết, có phường phun thuốc diệt muỗi không triệt để.

Thành phố Hà Nội đề nghị người dân phản ánh ngay các biểu hiện tiêu cực của cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với chính quyền, công an xã, phường để xử lý nghiêm theo quy định.

TP. Hà Nội đồng thời yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xác minh các thông tin để kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm. Trước đó, nhiều hộ dân đã phản ảnh về việc có nơi cán bộ còn chủ quan, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết hoặc có nhiều phường phun thuốc diệt muỗi không triệt để.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết: hiện nay, số hộ được phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn thành phố đạt khoảng 85 - 90%. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị trước khi phun thuốc phải có kế hoạch cụ thể về địa bàn, quy mô, thời gian, nhân lực, thông báo, tuyên truyền rộng rãi để người dân chủ động phối hợp với cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước