Xử lý vi phạm trong kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngành nông nghiệp Phú Yên đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.

Thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y là hai lĩnh vực liên quan mật thiết đến người chăn nuôi - đặc biệt là với các tỉnh miền Trung, nơi có đến hàng triệu hộ gia đình sống bằng nghề này. Tuy nhiên, qua đợt thanh tra trên diện rộng vừa được ngành nông nghiệp Phú Yên tổ chức đã phát hiện nhiều vi phạm trên lĩnh vực này.

Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đã phát hiện hơn 170 vi phạm. Đáng chú ý, trong số này có nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi không có trong danh mục được phép lưu hành, 101 trường hợp kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thủy sản khác không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có sổ sách theo dõi xuất nhập hàng hóa hoặc xuất nhập chưa đúng quy định, không niêm yết giá.

Đối với kinh doanh thuốc thú y, cũng đã phát hiện 59 cơ sở vi phạm. Trong 25 mẫu thức ăn ăn nuôi, thủy sản, chế phẩm sinh học và thuốc thú ý được thanh tra, có đến hơn 20% mẫu không đạt chất lượng và giả.

Để ngăn chặn tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các qui định pháp luật về lĩnh vực này, đồng xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm.

Sẽ chấm dứt sử dụng thức ăn chăn nuôi có kháng sinh Sẽ chấm dứt sử dụng thức ăn chăn nuôi có kháng sinh

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, đến năm 2020, Việt Nam sẽ chấm dứt sử dụng thức ăn chăn nuôi có kháng sinh nhằm mục đích phòng trừ bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước