Y án sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/05/2018 19:03 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - HĐXX giữ nguyên tội danh "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và tuyên y án 13 năm đối với bị cáo Đinh La Thăng.

Chiều nay (14/5), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng cùng 12 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, liên quan đến Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và tuyên y án 13 năm đối với bị cáo Đinh La Thăng.

Có 4 bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản" đều bị tuyên y án sơ thẩm.

Trong số 9 bị cáo thuộc nhóm phạm tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" có 6 bị cáo được giảm hình phạt tù. Cụ thể:

- Phạm Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN được giảm 3 năm tù.

- Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN được giảm 2 năm tù.

- 2 bị cáo được giảm 1 năm tù là Vũ Đức Thuận và Lê Đình Mậu.

- 2 bị cáo là Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Ngọc Quý được giảm 6 tháng tù.

- 3 bị cáo còn lại đều bị tuyên y án sơ thẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước