NB Nguyễn Hường: Đài PT-TH Thanh Hóa góp phần hướng đến phát triển công tác truyền thông du lịch

TL-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Nguyễn Hường cho biết, Đài PT-TH Thanh Hóa đã nỗ lực để góp phần hướng đến sự phát triển ở công tác truyền thông, quảng bá về du lịch.

Theo nhà báo Nguyễn Hường đến từ Đài PT-TH Thanh Hóa, du lịch được xác định là mục tiêu trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế dịch vụ của tỉnh Thanh Hóa. Để góp phần vào nhiệm vụ quan trọng này, Đài PT-TH Thanh Hóa đã nỗ lực để hướng đến việc khắc phục sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác truyền thông du lịch cũng như xây dựng kế hoạch truyền thông du lịch một cách bài bản, mang tính chiến lược dài hạn, đồng thời phá bỏ tính mùa vụ trong tuyên truyền du lịch.

Nhà báo Nguyễn Hường cho rằng, phá bỏ tính mùa vụ trong tuyên truyền du lịch đồng nghĩa với việc phá bỏ nhận thức hạn hẹp rằng du lịch chỉ mùa nào, thời nào thì du lịch ấy hoặc du lịch chỉ lên ngôi ở từng thời điểm, tùy theo mùa. "Chúng ta cần phải nhận thức đề tài tuyên truyền du lịch bao giờ cũng mang tính liên tục, kế tiếp, nằm trong sự vận động phát triển", cô bày tỏ quan điểm.

NB Nguyễn Hường: Đài PT-TH Thanh Hóa góp phần hướng đến phát triển công tác truyền thông du lịch - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Hường đến từ Đài PT-TH Thanh Hóa

Nữ nhà báo khẳng định, đó cũng là thực trạng chung của việc tuyên truyền du lịch trên sóng truyền hình đã tồn tại nhiều năm qua tại Thanh Hóa. Cô nhận định: "Tính mùa vụ này bắt nguồn từ việc nhận thức chưa bài bản, thiếu kiến thức của bản thân những phóng viên chuyên mảng du lịch. Chắc chắn đó còn là nguyên nhân của việc thiếu tính định hướng, kế hoạch. Điều ấy khiến cả người xem truyền hình có cảm giác như họ bị thiếu thông tin về các vấn đề du lịch, các tiềm năng du lịch trong suốt một thời gian dài".

Với nhà báo Nguyễn Hường, cùng với việc thay đổi nhận thức, tư duy cần phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại mang tính mùa vụ trong cách thức tuyên truyền du lịch, đặc biệt là qua phương tiện truyền hình như: lập kế hoạch tuyên truyền mang tính dài hạn cả một năm đối với từng tiềm năng, sản phẩm du lịch, vùng miền; tập trung xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim là những chuyên gia trong lĩnh vực du lịch; xây dựng hệ thống mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, tin cậy ở các địa phương để cung cấp kịp thời, chính xác mọi thông tin về du lịch…

Nhà báo Nguyễn Hường nhấn mạnh, quá trình tuyên truyền du lịch một cách bài bản qua phương tiện truyền thông sẽ mang đến hiệu quả thiết thực.

Cô cho biết: "Hiện, Thanh Hóa đang phấn đấu xây dựng trở thành điểm đến an toàn – thân thiện – chất lượng. Do vậy, việc tuyên truyền du lịch một cách bài bản, hệ thống, không còn tính mùa vụ sẽ đem lại nhiều tiện ích. Đối với phóng viên, việc này sẽ giúp tránh được tình trạng nghèo nàn về đề tài, ít ỏi về thông tin, hiệu quả tuyên truyền từ đó cũng được nâng lên. Còn với các công ty lữ hành, đây là kênh thông tin để quảng bá, hoàn thiện các sản phẩm, tour du lịch. Với các nhà quản lý ở địa phương, đây chắc chắn sẽ là kênh thông tin hữu ích để hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực du lịch, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch xứ Thanh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước