NS Quốc Trung: Tình yêu với âm nhạc có lẽ là ít tổn thương nhất

P.V-Thứ ba, ngày 05/11/2019 10:07 GMT+7

(Ảnh: Monsoon Music Festival)

VTV.vn - "Với tình yêu thì bên nhau bao lâu cũng sẽ không đủ" - nhạc sĩ Quốc Trung nói trong lời cảm ơn của anh gửi tới khán giả sau khi Monsoon Music Festival 2019 khép lại.

Tối 3/11 là buổi trình diễn thứ 3 của Mosoon Music Festival 2019 (MMF 2019), đây cũng đồng thời là buổi diễn cuối, khép lại năm thứ 5 của lễ hội âm nhạc này. Với 3 ngày biểu diễn, Monsoon Music Festival 2019 đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Họ đã có 3 ngày trọn vẹn sống trong lễ hội âm nhạc.

Chia sẻ cảm xúc sau một ngày lễ hội khép lại, nhạc sĩ Quốc Trung đã gửi lời cảm ơn chân thành của anh tới khán giả.

"Ba ngày tràn ngập niềm vui và âm nhạc của MMF 2019 đã qua đi rất nhanh với các bạn - những khán giả yêu âm nhạc và với chúng tôi, những người làm việc cật lực trong suốt hơn một năm qua. Nhưng tôi tin là chúng ta đã gặt hái được một kết quả xứng đáng".

NS Quốc Trung: Tình yêu với âm nhạc có lẽ là ít tổn thương nhất - Ảnh 1.

Đúng như nhạc sĩ Quốc Trung đã nói trước Monsoon Music Festival, đây là lễ hội được tạo nên bởi khán giả và khán giả mới chính là những ngôi sao. (Ảnh: Monsoon Music Festival)

"Thành quả đó không chỉ dành riêng cho chúng tôi mà còn có sự đóng góp của các đối tác và quan trọng nhất là của chính các quý vị những khán giả đã đến, chia sẻ tạo dựng nên một không gian tràn ngập niềm vui, với tình yêu âm nhạc thuần khiết và trong trẻo nhất" - nhạc sĩ Quốc Trung nói tiếp - "Đó là bước tiến vững chắc để chúng ta cùng nhau tạo dựng nên một sản phẩm văn hoá mang tính biểu tượng của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung, một festival âm nhạc quốc tế mà mỗi chúng ta đều tự hào khi nhắc tới".

"Cảm ơn các nghệ sĩ, các ban nhạc từ khắp nơi trên thế thới đã tới và đem lại cho khán giả của MMF 2019 những giây phút không thể quên".

NS Quốc Trung: Tình yêu với âm nhạc có lẽ là ít tổn thương nhất - Ảnh 2.

Vinh Khuất cùng ê-kíp. Vinh là một trong 2 nghệ sĩ Việt kiều tham gia Monsoon Music Festival năm nay. (Ảnh: Monsoon Music Festival)

Sau khi gửi lời cảm ơn tới khán giả, tới các thành viên trong ê-kíp cũng như lời cảm ơn đặc biệt tới những đối tác, những cộng sự đã đồng hành cùng mình tại MMF 2019, nhạc sĩ Quốc Trung kết lại: "Tình yêu với âm nhạc có lẽ là tình yêu ít tổn thương nhất, cho dù với tình yêu thì bên nhau bao lâu cũng sẽ không đủ nhưng chúng ta không phải dừng lại hay chia tay nhau ở đây. Tôi tin là cảm xúc và những kỷ niệm của MMF 2019 sẽ còn đọng lại trong chúng ta cho đến MMF 2020".

"Chúng tôi và các bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho MMF 2020 ngay từ lúc này và xin hẹp gặp lại các bạn tại MMF 2020 tại HTTL vào ngày 6-7-8 tháng 11 năm sau!"

Monsoon Music Festival - Khán giả là nhân vật chính, không phải các ngôi sao Monsoon Music Festival - Khán giả là nhân vật chính, không phải các ngôi sao

VTV.vn - Nói với VTV News, nhạc sĩ Quốc Trung nhấn mạnh, với Monsoon Music Festival - Lễ hội âm nhạc Gió mùa - nhân vật chính của lễ hội luôn luôn là khán giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước