NSƯT, Đạo diễn Trần Lực mang sân khấu kịch ước lệ biểu hiện lên giảng đường

Mỹ Anh-Thứ ba, ngày 05/12/2023 15:18 GMT+7

VTV.vn- Chiều 4/12, hơn 150 sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic được thưởng thức trích đoạn kịch ước lệ biểu hiện và trải nghiệm làm nghệ sĩ cùng NSƯT, đạo diễn Trần Lực.

"Trong thế kỷ 21 này, nhiều người nói về chuyện sân khấu bị các loại hình nghệ thuật khác cạnh tranh và hút khán giả. Tuy nhiên, tôi nghĩ nghệ thuật sân khấu không bao giờ chết. Quan trọng là chúng ta - những người làm nghề - tạo ra những tác phẩm chiều lòng khán giả đương đại. Đó là lý do tôi chọn hướng đi nghệ thuật ước lệ biểu hiện thay vì ngôn ngữ hiện thực tâm lý truyền thống", đạo diễn Trần Lực cho biết.

Trước hơn 150 sinh viên, Luc Team với sự góp mặt của Nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng cùng 3 nghệ sĩ trẻ Hoài Vũ, Thu Hiền, Phương My đã trình diễn trích đoạn nổi bật trong vở kịch "Búp bê" nổi tiếng của tác giả Lê Hoàng. 

Vở diễn cô đọng trong 75 phút, chứa đựng nhiều yếu tố vừa châm biếm, vừa hài hước nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ, "Búp bê" nói về một xã hội nơi trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi và con người phải sống dưới vỏ bọc giả dối.

NSƯT, Đạo diễn Trần Lực mang sân khấu kịch ước lệ biểu hiện lên giảng đường - Ảnh 1.

NSƯT, Đạo diễn Trần Lực biểu diễn mở màn trong chương trình Ước lệ Tour

Đạo diễn Trần Lực nói thêm: "Ngôn ngữ ước lệ biểu hiện là một hình thức của nghệ thuật đương đại. Trong đó, yếu tố tối giản là quan trọng nhất. Luc Team chỉ thể hiện ý chính cốt lõi, giúp người xem dễ dàng chú tâm và thấu hiểu. Vở kịch là sự hòa hợp giữa động tác hình thể và âm thanh từ diễn viên phát ra. Từ đó, khán giả có thể tự cảm nhận họ đang ở trong tâm trạng nào".

Với "Búp bê", ê-kíp đã có sự hỗ trợ đắc lực từ một chuyên gia về ngôn ngữ hình thể. Đó là Nghệ sĩ Hoàng Tùng - nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam, đồng thời là giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

Trong vai một Việt kiều Mỹ lớn tuổi đi "mua" vợ trẻ cùng nhiều yếu tố bất ngờ phía sau, nghệ sĩ đã đưa người xem đi qua mọi cung bậc cảm xúc với nét duyên dáng và khả năng phản ứng tài tình của mình.

NSƯT, Đạo diễn Trần Lực mang sân khấu kịch ước lệ biểu hiện lên giảng đường - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kịch câm Hoàng Tùng cùng đồng sự diễn vở "Búp bê" trong Ước lệ Tour

Mang sân khấu kịch ước lệ biểu hiện vào giảng đường, trao cơ hội để sinh viên thỏa sức thể hiện bản thân, NSƯT, Đạo diễn Trần Lực cùng các đồng sự hy vọng lan tỏa nghệ thuật truyền thống kết hợp đương đại, mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo không ngừng ở người trẻ. 

Song song đó, việc trao cơ hội để sinh viên tổ chức các hoạt động liên quan đến nghệ thuật cũng là cách để các trường thể hiện cam kết "học đi đôi với hành", từ lý thuyết đến những trải nghiệm thực tế.

Đạo diễn Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội, khởi nghiệp là một diễn viên nhưng anh lại nổi tiếng và được nhiều người yêu thích hơn khi trở thành đạo diễn điện ảnh. 

Về nước sau khi tu nghiệp 7 năm ở Bulgari, diễn viên Trần Lực chuyển sang điện ảnh và trở thành nam diễn viên nổi tiếng, ghi dấu ấn đẹp trong lòng các khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các phim: Chuyện tình bên dòng sông, Hoa ban đỏ, Anh chỉ có mình em, Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong...

Chưa dừng lại ở vai trò diễn viên, Trần Lực còn mở một hãng phim tư nhân lấy tên là Đông A và trở thành đạo diễn tài hoa mang lại thành công cho hàng loạt bộ phim như: Chuyện nhà Mộc, Cocktail cho tình yêu, Tivi về làng, Tết này ai đến xông nhà, Đầu bếp và đại gia,... Năm ngoái, Trần Lực gây sốt với khán giả khi hóa thân thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong tác phẩm "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Trong danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 có tên NSƯT Trần Lực. Anh được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 60. Không chỉ có nhiều đóng góp cho điện ảnh, Trần Lực còn được đánh giá cao cho những cống hiến với dòng kịch ước lệ - biểu hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước