Thêm yêu Hà Nội với Triển lãm sách cũ về Thủ đô

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 08/10/2015 18:03 GMT+7

VTV.vn - Hơn 60 đầu sách cũ viết về Hà Nội đã được giới thiệu tới đông đảo công chúng sáng 8/10 nhân kỉ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Đến với triển lãm ""Những cuốn sách viết về Hà Nội", độc giả có cơ hội gặp lại những tựa sách của các tác giả nổi tiếng trong làng văn Việt Nam, trong đó có những cuốn xuất bản từ những năm đầu thế kỷ XX, thuộc bộ sưu tập "Hà Nội của tôi" của nhà sưu tầm Nguyễn Thế Bách. Có thể kể tới các cuốn sách tiêu biểu trong triển lãm lần này như "Phố phường Hà Nội xưa" của Hoàng Đạo Thuý, "Chuyện Hà Nội" của Vũ Ngọc Phan, "Hà Nội lầm than" của Trọng Lang hay "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam...

Tại buổi khai mạc triển lãm, nhà sưu tầm Nguyễn Thế Bách chia sẻ: "Trong các cuốn sách, Hà Nội xưa toát lên vẻ đẹp rất thiêng liêng. Văn hóa Hà Nội ngày ấy có nhiều nét đặc biệt hơn bây giờ. Qua triển lãm này, tôi hy vọng các độc giả, nhất là những độc giả trẻ sẽ dành tình yêu đối với Hà Nội nhiều hơn, bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa, văn hiến xưa của mảnh đất nghìn năm lịch sử".

Một số hình ảnh trong buổi khai mạc triển lãm "Những cuốn sách viết về Hà Nội" sáng 10/8:

 


Nhà sưu tầm Nguyễn Thế Bách nói chuyện với độc giả và người yêu Hà Nội về quá trình sưu tập hơn 60 cuốn sách

Nhà sưu tầm Nguyễn Thế Bách nói chuyện với độc giả và người yêu Hà Nội về quá trình sưu tập hơn 60 cuốn sách

 

 


Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ về ý nghĩa của bộ sách Hà Nội đang được trưng bày

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ về ý nghĩa của bộ sách Hà Nội đang được trưng bày

 


Hà Nội chỉ nam của ông Nguyễn Bá Chính là cuốn sách cổ nhất tại triển lãm, chứa đựng nhiều tư liệu về du lịch, con người, địa chính Hà Nội thời thuộc Pháp.

"Hà Nội chỉ nam" của ông Nguyễn Bá Chính là cuốn sách cổ nhất tại triển lãm, chứa đựng nhiều tư liệu về du lịch, con người, địa chính Hà Nội thời thuộc Pháp.

 


Một số cuốn sách cũ khác về Hà Nội được giới thiệu trong lần triển lãm này

Một số cuốn sách cũ khác về Hà Nội được giới thiệu trong lần triển lãm này

 

 

 


Nhiều cuốn sách cũ về Hà Nội cũng được in lại và giới thiệu như: “Miếng ngon Hà Nội” (Vũ Bằng), “Hà Nội băm sáu phố phường” (Thạch Lam), “Hà Nội lầm than” (Trọng Lang), “Hà Nội cũ” (Doãn Kế Thiện).

Nhiều cuốn sách cũ về Hà Nội cũng được in lại và giới thiệu như: “Miếng ngon Hà Nội” (Vũ Bằng), “Hà Nội băm sáu phố phường” (Thạch Lam), “Hà Nội lầm than” (Trọng Lang), “Hà Nội cũ” (Doãn Kế Thiện).

 

 

 

 


Không gian trưng bày triển lãm tại nhà sách Nhã Nam (Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Không gian trưng bày triển lãm tại nhà sách Nhã Nam (Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Lễ giỗ tổ nghề hát Xẩm đầu tiên tại Hà Nội Lễ giỗ tổ nghề hát Xẩm đầu tiên tại Hà Nội

VTV.vn - Sự kiện này do Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước