Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ được trả tiền bản quyền cao nhất năm 2014

cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ ba, ngày 10/02/2015 20:58 GMT+7

Một đêm biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn. (Ảnh minh họa)

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất năm 2014 với hơn 820 triệu đồng.

Sau một năm "ồn ào" trong hoạt động bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, những con số tổng kết năm 2014 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho thấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện vẫn là người đứng đầu Top 10 những nhạc sĩ có tiền bản quyền cao nhất hiện nay (trên 100 triệu đồng).

Top 5 nhạc sĩ nhận tác quyền từ Trung tâm trong năm 2014 còn có Nguyễn Quốc Tuấn (hơn 424 triệu đồng), Võ Ðại Hoài An (hơn 415 triệu đồng), Nguyễn Ðình Thuận (hơn 414 triệu đồng) và Nguyễn Văn Chung (hơn 340 triệu đồng).

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thu về hơn 67 tỷ đồng tiền bản quyền trong năm 2014. Trong đó, tỉ lệ phân phối thành công tiền bản quyền cho các tác giả là 86%.

Báo cáo từ Trung tâm cũng cho thấy trong các lĩnh vực dịch vụ sử dụng âm nhạc mà Trung tâm đã thu, karaoke, phòng thu âm nộp tác quyền nhiều nhất trong năm qua với hơn 7 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực "ồn ào" nhất là biểu diễn, các live show Việt Nam thu về hơn 2 tỷ đồng và live show mang tính quốc tế hơn 1,7 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước