Vĩnh biệt nhạc sĩ Chu Minh - tác giả của "Người là niềm tin tất thắng"

PV (th)-Thứ ba, ngày 17/10/2023 15:39 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Chu Minh qua đời vào lúc 2h50 ngày 17/10. Sự ra đi của ông khiến người thân, đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Theo nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Chu Minh qua đời tại ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô ở tuổi 92. Sự ra đi của ông là sự mất mát lớn đối với âm nhạc Việt Nam.

Trên trang cá nhân, NSND Quốc Hưng viết: "Một mất mát to lớn của gia đình và nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Chu Minh - cây đại thụ âm nhạc đã xa rời chúng ta mãi mãi".

Ca sĩ Việt Hoàn cũng chia sẻ: "Người nhạc sĩ tôi yêu kính! Mỗi lần tôi gặp, gần chú đều thấy ấm áp vô cùng. Nhiều tuổi mà không ai thấy không già vì tâm hồn và trí tuệ như thanh niên. Con yêu chú nhiều lắm, nhạc sĩ Chu Minh".

Với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Chu Minh là một trong những nhạc sĩ gạo cội của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông đã dành cả đời mình cống hiến cho đất nước. Ông mất đi để lại một khoảng trống không bù đắp được.

Ngoài sáng tác, ông còn là người thầy lớn của nhiều thế hệ nhạc sĩ tài năng của Việt Nam. Theo ông Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Chu Minh là người kiên định phát triển nền âm nhạc Việt Nam đi theo hướng càng ngày càng nâng cao và chuyên nghiệp hóa bên cạnh tính dân tộc.

"Tác phẩm của ông có một đời sống lâu bền và vững chắc, chắc chắn ông sẽ còn hiện hữu trong đời sống văn nghệ, văn hóa của dân tộc", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Chu Minh - Tác giả Người là niềm tin tất thắng - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Chu Minh tên thật là Triệu Đạt Hiền, sinh năm 1931 tại Hà Nội trong gia đình công chức khá giả, được học vĩ cầm từ nhỏ. 16 tuổi, ông bắt đầu tham gia cách mạng, làm việc ở Ban Tuyên truyền và Cổ động Trung ương.

Năm 1950, ông sử dụng bút danh Chu Minh sáng tác các bài Việt Trung Xô, Chiến thắng biên giới. Nhạc sĩ từng có thời gian đi học chương trình trung cấp ngắn hạn về âm nhạc ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ông là một trong những người đầu tiên góp công thành lập Đoàn văn công nhân dân Trung ương trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương.

Từ năm 1961 - 1965, ông học ngành sáng tác ở Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc). Thời gian này, ông thử nghiệm viết nhạc theo nhiều hình thức mới, trong đó có tổ khúc giao hưởng Miền Nam tuyến đầu, từng liên tục được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành giảng viên Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), từng có thời gian làm chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy. Ông là thầy nhiều tên tuổi lớn, trong đó có nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Chu Minh là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ: Đất nước nghiêng mình, Người là niềm tin tất thắng, Đường Trường Sơn chiến công gọi chiến công, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam...

Với giao hưởng, ông là tác giả tổ khúc Khăn quàng đỏ, Ngã ba Đồng Lộc, Miền Nam tuyến đầu, concerto cho piano Tuổi trẻ. Ngoài ra, ông sáng tác nhạc múa, ca kịch.

Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2001 và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017. Ông còn được trao Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huân chương Lao Động hạng nhì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước