Đoàn May Lodz kỷ niệm 28 năm ngày sang Ba Lan làm việc

Văn Long (Từ Ba Lan)-Thứ ba, ngày 12/09/2017 10:22 GMT+7

VTV.vn - Tại Warszawa, Ba Lan, Ban liên lạc đoàn May Lodz vừa tổ chức kỷ niệm 28 năm sang Ba Lan làm việc.

Đến dự cuộc gặp mặt năm nay có các thành viên trong đoàn may năm xưa đang sinh sống ở Warszawa và thành phố Lodz.

Đoàn may Lodz là công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam đầu tiên và duy nhất sang Ba Lan. Đúng ngày 9/9/1989 một công ty may tư nhân đặt tại thành phố Lodz đã thuê 1 chuyến máy bay chở 164 cô gái tuổi từ 18-35 đang làm việc, học tập trong các hợp tác xã thủ công nghiệp, trường may ở Sơn Tây và Hà Nội thời đó sang nhà máy may của công ty ở thành phố Lodz. Sau một thời gian làm việc, hơn 100 chị em đã về nước, còn lại gần 50 chị em ở lại Ba Lan, họ cũng là những người Việt Nam đầu tiên hình thành nên cộng đồng người Việt tại Ba Lan hiện nay.

Đến nay, hầu hết các chị em ở lại Ba Lan đều làm ăn thành đạt, các thế hệ thứ hai, thứ ba đã ra đời trên đất Ba Lan. Hiện nhiều chị em đang kinh doanh ở các trung tâm thương mại ở Warszawa và thành phố Lodz, hầu hết đều tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng.

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan dự lễ Vu Lan Cộng đồng người Việt tại Ba Lan dự lễ Vu Lan Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tưởng nhớ các Vua Hùng Cộng đồng người Việt tại Ba Lan tưởng nhớ các Vua Hùng 'Bóng làng' - Cuốn sách về cuộc sống người Việt tại Ba Lan "Bóng làng" - Cuốn sách về cuộc sống người Việt tại Ba Lan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Từ khóa:

Ba Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước