Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/05/2017 14:42 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu định hướng đối thoại. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Sáng 16/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự "Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai" và có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị này lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam, nhằm tập trung xác định các biện pháp đẩy mạnh hoàn tất Mục tiêu Bogor đúng thời hạn 2020 và các bước tiếp theo để xây dựng tầm nhìn APEC sau năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hướng tới năm 2020, việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu Bogor càng trở nên quan trọng trong bối cảnh sự hoài nghi về toàn cầu hoá và lợi ích của thương mại tự do đang nổi lên ở một số nơi trên thế giới. Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược, song APEC hoàn toàn có thể góp phần tái định hình tiến trình toàn cầu hóa mang tính nhân văn, bao trùm và bền vững hơn. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, đây là thời điểm các nền kinh tế APEC đưa ra thông điệp khẳng định tiếp tục cam kết duy trì mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và ủng hộ một tiến trình toàn cầu hóa mới tiến bộ hơn.

Mục tiêu Bogor được APEC đưa ra vào năm 1994 nhằm đưa 21 nền kinh tế trở thành một khu vực tự do và mở cửa về thương mại, đầu tư vào năm 2010 đối với các nền kinh tế phát triển và vào năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước