Người đưa chuối "Made in Vietnam" tới thị trường Nhật Bản

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 05/01/2017 11:06 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ hai năm liền là "Nông dân Việt Nam xuất sắc", ông Võ Quan Huy, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa (Long An) còn đưa thương hiệu chuối Việt Nam ra thị trường thế giới.

Trên vùng đất phèn, rất khó phát triển các loại cây ăn quả, thế nhưng, ông Võ Quan Huy, một nông dân tỉnh Long An đã tìm cách trồng được nhiều loại trái cây khác nhau trên đất phèn và thành công nhất là chuối.

Phát triển từ năm 2014, đến nay đã có gần 200 ha trồng chuối, ông Huy không những trồng ra loại chuối ngon mà còn xây dựng thương hiệu uy tín cao, xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản.

Câu chuyện của ông Huy đã và đang tạo nhiều cảm hứng cho những người nông dân luôn trăn trở với nghề nông.

Triển lãm 'Chuối' của chàng trai gốc Việt với thông điệp cội nguồn Triển lãm "Chuối" của chàng trai gốc Việt với thông điệp cội nguồn Chuối Việt “vượt rào”, chinh phục thị trường Nhật Bản Chuối Việt “vượt rào”, chinh phục thị trường Nhật Bản Công dụng bất ngờ của vỏ chuối Công dụng bất ngờ của vỏ chuối

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

chuối

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước