Trái tim nước Nga Xô Viết - Nơi hội tụ của tình bạn

Diệu Hiền - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Đã có rất nhiều thế hệ người Việt Nam gắn bó một phần cuộc đời của mình với nước Nga. Đến nay khi trở về Việt Nam họ lại thành lập Câu lạc bộ Trái tim nước Nga - Xô Viết.

Cô Nguyễn Thị Hà, chủ tiệm may Thanh Hà trên phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội đã từng có thời gian lao động và sinh sống tại Nga những năm tháng thời Xô Viết. Cô cùng các cộng sự của mình đã dành 2 tháng để cắt may hoàn toàn miễn phí hơn 20 bộ trang phục dạ hội thời Nga Sa Hoàng, phục vụ cho buổi trình diễn trong chương trình gặp gỡ cuối năm của Câu lạc bộ Trái tim nước Nga - Xô Viết.

"Những trang phục này may rất khó vì chiều dài rất dài so với trang phục bình thường, độ xòe dài tới hơn chục mét. Tôi có thể may miễn phí bởi vì tôi rất yêu nước Nga và đến bây giờ tôi mới có cơ hội được thể hiện", cô Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Câu lạc bộ Trái tim nước Nga Xô Viết được thành lập năm 2014, với mục đích trở thành nơi gắn kết những người đã từng học tập, lao động, sinh sống tại Liên bang Xô Viết. Đây còn là nơi hội tụ tình bạn hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam và các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây.

Nước Nga và cuộc Cách mạng tháng Mười Nước Nga và cuộc Cách mạng tháng Mười Tấm lòng của nước Nga với người dân vùng thiên tai sau bão số 12 Tấm lòng của nước Nga với người dân vùng thiên tai sau bão số 12 Nga siết chặt quản lý cơ quan truyền thông nước ngoài Nga siết chặt quản lý cơ quan truyền thông nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nước Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước