Cần Thơ cho phép mở lại các bến đò ngang

Thanh Chương – Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 09:54 ngày 08/04/2020

VTV.vn - Từ ngày 7/4, nhiều bến đò ngang ở Cần Thơ đã hoạt động trở lại. Bị hạn chế nhiều ngày, nay việc đi lại của người dân đã thông suốt, thuận lợi hơn trước.

Các bến đò hoạt động trở lại phải đảm bảo điều kiện chống dịch như kẻ vạch, phân ô trên phương tiện và đường dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2m, nhân viên và hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Đặc biệt bến khách ngang sông chỉ được phép hoạt động để phục vụ cho các đối tượng có hoạt động công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, đi khám chữa bệnh và chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Ước tính có khoảng 15/89 bến khách ngang sông ở Cần Thơ đã đưa đón khách trở lại. Riêng các bến phà liên tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với các địa phương lân cận giải quyết. Hiện các chủ phà thực hiện khá nghiêm việc phòng dịch bệnh. Người đi đò cũng đeo khẩu trang./.

89 bến khách ngang sông tại Cần Thơ tạm dừng hoạt động 89 bến khách ngang sông tại Cần Thơ tạm dừng hoạt động

VTV.vn - Để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan, từ ngày 01/4, thành phố Cần Thơ đã yêu cầu tất cả bến khách ngang sông phải tạm dừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.