Di cư – thực trạng chưa có hồi kết tại ĐBSCL

Diệp Phong - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 19:25 ngày 25/11/2020

VTV.vn - Thời tiết khắc nghiệt đã góp phần làm cho cụm từ “đi Bình Dương làm ăn” đã trở thành một làn sóng tại ĐBSCL.

Tuyến dân cư vượt lũ xã Phú Lộc, Tân Châu, An Giang có 1.000 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu. Khoảng 80% dân số nằm trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, ¾ trong số đó đã ly hương mưu sinh nơi xứ người. Năm nay nước lũ không về. Nguồn lợi thủy sản – sinh kế chính của phần lớn gia đình vùng đầu nguồn gần như không còn. Những đứa bé chưa tới 10 tuổi đầu, nhưng hơn nửa thời gian phải thường xuyên sống xa cha mẹ.

Mùa lũ, nước không về, mùa khô thì hạn mặn vắt kiệt sinh kế của người dân. Đi làm công nhân với thu nhập khoảng 6 đến 9 triệu 1 tháng vẫn hấp dẫn hơn so với bám lấy mảnh vườn, cây lúa./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.