Giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất tôm

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 06:36 ngày 02/09/2019

(Ảnh minh họa: Dân rí)

VTV.vn - Báo cáo tại hội nghị chuyên ngành gần đây cho thấy, nếu như năm 2016 ngành tôm chỉ dùng khoảng 671 triệu kWh, đến năm 2018 lượng điện này đã tăng trên 1 tỷ kWh.

Dự báo, đến năm 2020 lượng điện này sẽ tăng khoảng 30%. Do việc sản xuất tôm của nông dân còn nhỏ lẻ nên chuyện đầu tư lưới điện là rất khó khăn, khả năng quá tải, thiếu hụt nguồn điện sản xuất trong thời gian tới là rất cao. 

Theo các chuyên gia, giải pháp cấp bách hiện nay là phải sử dụng điện một cách tiết kiệm. Các Bộ, ngành và địa phương cần có chính sách quy hoạch các vùng nuôi tôm tập trung, tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời, điện gió, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.


Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi vì có điện Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi vì có điện Giá điện tăng, người nuôi tôm khó khăn chất chồng Giá điện tăng, người nuôi tôm khó khăn chất chồng “Loay hoay” bài toán thiếu điện nuôi tôm công nghiệp ở ĐBSCL “Loay hoay” bài toán thiếu điện nuôi tôm công nghiệp ở ĐBSCL


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.