Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi vì có điện

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 09:06 ngày 25/07/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Việc thiếu hụt nguồn điện trầm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất của người dân tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, hiện tình trạng này đã được giải quyết

Ngành điện địa phương đã đấu nối, nâng cấp từ hệ thống điện 1 pha lên 3 pha, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn điện cho bà con nuôi tôm. 

Trước đó, do thiếu hụt nguồn điện nên người dân tại khu vực này thường xuyên bị cháy mô tơ điện, làm gia tăng chi phí sản xuất của bà con. Ngành điện tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện toàn tỉnh còn đến 2.000 hộ dân phải dùng điện câu đuôi để sinh hoạt và sản xuất. Từ nay đến cuối năm, ngành sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống lưới điện ở những vùng cấp thiết.


“Loay hoay” bài toán thiếu điện nuôi tôm công nghiệp ở ĐBSCL “Loay hoay” bài toán thiếu điện nuôi tôm công nghiệp ở ĐBSCL

VTV.vn - Cứ vào mùa sản xuất tôm cao điểm như hiện nay, câu chuyện thiếu điện lại tiếp tục là vấn đề, nỗi bức xúc của người nuôi tôm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.