Xung quanh đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Diệu Thư (VTV9)Cập nhật 15:22 ngày 03/09/2019

VTV.vn - Tổng cục Thuế đã đề xuất với Bộ Tài chính nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương. Hiện có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.

Hiện nay mức giảm trừ gia cảnh đang là 9 triệu đồng cho người nộp thuế và 3,6 triệu đồng cho người phụ thuộc. Nghĩa là, mỗi cá nhân có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập vượt quá 12,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên mức thuế này đang bị xem là "lạc hậu" bởi hiện nay giá cả và nhiều khoản chi phí khác đều tăng. Đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động vượt mức 20%.

Theo Tổng cục Thuế, khi biến động giá và một số chỉ tiêu khác đến ngưỡng thì phải nâng mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân - tức là Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh, chứ không phải đợi sửa luật.

Cũng theo Tổng cục Thuế, hiện nay các nước trên thế giới đã kiểm soát được mức thu nhập của người dân, nên việc giảm trừ được thực hiện theo hóa đơn, chứng từ thực tế cho toàn bộ chi phí học hành của con cái, chăm sóc, khám điều trị chữa bệnh... Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ thu nhập cũng như chi tiêu của dân cư nên buộc phải sử dụng công cụ là mức giảm trừ gia cảnh.

Thông tin điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân khiến ông Nguyễn Thanh Lễ, người dân quận 1, TP.HCM và nhiều người đồng tình ủng hộ, vì sẽ giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là với mức sống ở TP.HCM khá đắt đỏ. Tuy nhiên, điều nhiều người quan tâm nhất vẫn là mức tăng sẽ như thế nào, và mức tăng được điều chỉnh ở bậc 1 hay ở cả 6 bậc tiếp theo.

Ở một góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay đang có sự bất bình đẳng giữa người làm công ăn lương và các ngành nghề khác, nên Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính cần phải cân đối giữa các sắc thuế và xem lại tác động của thuế thu nhập cá nhân với các sắc thuế khác.

Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thì Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính cũng nên nghiên cứu khấu trừ một số chi phí khi có hóa đơn phù hợp, như tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền khám chữa bệnh… trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Vì qua đây sẽ tạo điều kiện cho người dân tăng chi tiêu, góp phần kích thích các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, kéo GDP tăng trưởng theo. Hơn nữa cách tính thuế này đang là xu hướng của các nước trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.