FIFA vào cuộc nghiêm túc vụ "thánh rắc muối" quấy rối ĐT Argentina ăn mừng

H.MCập nhật 17:00 ngày 23/12/2022

VTV.vn - FIFA đang mở cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân vì sao "thánh rắc muối" Salt Bae có thể lọt xuống sân trong khoảnh khắc ĐT Argentina ăn mừng vô địch World Cup.

Đầu bếp nổi tiếng – Salt Bae đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi có những hành động "ăn mừng ké" ĐT Argentina ngay thời điểm ĐT Argentina vừa giành chức vô địch World Cup 2022.

Cụ thể, đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ - tên thật Nusret Gokce – được nhìn thấy đeo thẻ VIP của FIFA trong trận chung kết World Cup 2022. Những video được đăng tải khắp Internet cho thấy ông này quấy rầy ĐT Argentina khi họ ăn mừng chức vô địch cùng gia đình sau loạt sút luân lưu cân não với ĐT Pháp. Trong đó, người xem có thể thấy Salt Bae vỗ vai Lionel Messi ít nhất 2 lần khi siêu sao người Argentina bối rối cố gắng "phớt lờ".

FIFA vào cuộc nghiêm túc vụ thánh rắc muối quấy rối ĐT Argentina ăn mừng - Ảnh 1.

Salt Bae (áo đen) 2 lần níu vai Messi với mong muốn được chụp ảnh cùng.

Sự kiên trì của Salt Bae được đền đáp khi cuối cùng ông này đã có một bức ảnh selfie với cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại.

Đầu bếp nổi tiếng trên Instagram này còn cố gắng trà trộn vào ĐT Argentina khi họ đang ăn mừng cùng chiếc cúp danh giá nhất thế giới.

Sự phiền toái thái quá của Salt Bae khiến ông bị cấm tới dự US Open Cup và FA Cup (Anh). Giờ đây, FIFA cũng đang mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân vì sao Salt Bae có được tấm thẻ quyền lực. Bởi lẽ, phía FIFA khẳng định không có bất cứ mối liên hệ nào với Salt Bae và Chủ tịch Gianni Infantino cũng không gửi lời mời nào tới đầu bếp này.

Cuộc điều tra sẽ được thực hiện để tìm ra các nhân viên đã cho phép Salt Bae xuống sân làm phiền màn ăn mừng của Messi và các đồng đội. Ngoài El Pulga, những cầu thủ khác bị Salt Bae quấy rầy còn có Angel di Maria, Cristian Romero và Lisandro Martinez.

Salt Bae được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch FIFA Giani Infantino. Ngoài việc làm phiền các cầu thủ Argentina, Salt Bae còn bị chỉ trích nặng nề vì có tiếp xúc vật lý với chiếc cúp vàng World Cup như cầm nắm, hôn lên chiếc cúp… Theo quy định của FIFA, thậm chí đối với đội vô địch World Cup, chỉ có một số cầu thủ nhất định được phép làm điều trên.

"Theo quy định hiện hành được phổ biến từ năm 1974, là một trong những biểu tượng danh hiệu thể thao danh giá và vượt thời gian của nhân loại, chiếc cúp FIFA World Cup chỉ có thể được chạm vào và nâng bởi một số người rất hạn chế, bao gồm những nhà vô địch hay người đứng đầu đất nước vô địch".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!