70% bệnh nhân lao là người nghèo

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 24/03/2023 17:55 GMT+7

VTV.vn - 70% bệnh nhân mắc lao là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Việc thanh toán thuốc, các chi phí khám, chữa bệnh lao ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế từng gia đình.

Đây là thông tin từ lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 do Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống lao quốc gia tổ chức.

Dù thuốc chống lao được cấp miễn phí nhưng thời gian điều trị kéo dài từ 6-8 tháng, thậm chí lên tới 2 năm và chi phí điều trị cho một bệnh nhân có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Từ ngày 1/7/2022 đến nay, việc thanh toán thuốc đã được đưa sang nguồn bảo hiểm y tế để đảm bảo tài chính bền vững cho nguồn thuốc lao. Đây là xu thế tất yếu để bảo đảm cho người bệnh có thuốc liên tục trong quá trình điều trị.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trong 2 năm 2020-2021, số lượng và tỷ lệ tử vong do lao tăng trở lại so với giai đoạn trước đây, cụ thể, số lượng bệnh nhân tử vong do lao trong năm 2021 được ước tính là 12.000 người, tăng 35,8% với năm 2020. Nếu không được phát hiện và điều trị, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lao rất cao, khoảng 50%.

Trước tình hình bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch COVID-19, Chương trình chống lao quốc gia dự kiến điều chỉnh thời gian chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, phù hợp với Chiến lược Chấm dứt bệnh lao toàn cầu. Chương trình chống lao quốc gia cần được đầu tư rất nhiều nguồn lực để bảo đảm tất cả bệnh nhân lao được khám, phát hiện và điều trị, ưu tiên tăng cường phát hiện bệnh lao trên toàn quốc, đặc biệt là phát hiện chủ động trong cộng đồng, phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, kết hợp phát hiện thường quy, tiếp sau đó là đảm bảo chất lượng quản lý điều trị, mở rộng hệ thống xét nghiệm nhanh, chính xác để kịp thời phát hiện sớm bệnh nhân mắc lao và ngăn chặn nguồn lây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước