88 hộ dân bị loại khỏi danh sách di dời vùng sạt lở

Nguyễn Ngân, Đức Thắng-Thứ hai, ngày 13/03/2023 10:05 GMT+7

VTV.vn - Các hộ dân thuộc xã Thắng Cương, nay là thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang bị đưa ra khỏi danh sách di dân vùng sạt lở bởi không đáp ứng 1 trong 4 tiêu chí di dân.

Bố mẹ mất, 2 anh em anh Dưỡng ở với nhau. Theo phản ánh của anh, năm 2006, khi dự án được công bố giai đoạn 1, xã yêu cầu các hộ dân viết đơn tự nguyện di dời. Hai anh em lúc đó làm đơn và để tên chung 1 hộ.

Năm 2009, anh Dưỡng tách khẩu với em trai (trước thời điểm lập danh sách đợt 1 vào năm 2010). Em trai đã chuyển đến khu tái định cư, anh ở lại nhà cũ. Đợt này, anh làm đơn xin được di dời nhưng bị loại khỏi danh sách.

88 hộ dân bị loại khỏi danh sách di dời vùng sạt lở - Ảnh 1.

Anh Giới là con trai thứ 4 trong gia đình 5 anh em. Anh trong danh sách di dân đợt đầu của 1 hộ cùng bố mẹ và các anh em. Anh sinh năm 1984, năm nay 37 tuổi. Thời điểm 2009, anh tách khẩu sau khi lập gia đình. Ngôi nhà hư hỏng gần hết không thể ở, vợ chồng anh và 2 con anh phải đi ở nhờ.

Danh sách di dân đợt 2 từng được duyệt vào năm 2015 với chữ ký của Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Cương. 217 hộ dân được duyệt và công khai thông báo tới từng thôn và người dân. Tất cả những hộ này đều chờ ngày chuyển đến nơi ở mới. Nhưng đến giữa năm 2021, do xác định có sai sót trong thẩm định, lập danh sách, huyện Yên Dũng đã rà soát lại, 88 hộ dân này bị loại.

88 hộ dân bị loại khỏi danh sách di dời vùng sạt lở - Ảnh 2.

Một dự án đã kéo dài trong nhiều năm đến giờ chưa kết thúc. Đã có nhiều hộ dân được di dời, có những hộ dân vẫn ở lại. Đã có những danh sách được lập rồi lại hủy. Thực tế này càng đòi hỏi dự án phải công bằng, khách quan, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Theo quy định của UBND huyện Yên Dũng, việc di dân khỏi vùng sạt lở phải đáp ứng 4 tiêu chí, gồm:

- Hộ khẩu hợp pháp trước ngày 30/6/2015 và thường xuyên sinh sống trong khu vực có nguy cơ thiên tai.

- Không có đất ở, nhà ở tại nơi khác nằm ngoài khu vực ảnh hưởng của thiên tai.

- Chủ hộ không là thành viên của các hộ gia đình đã tham gia dự án giai đoạn 1.

- Nhà ở hiện tại không phải là nhà ở cũ của hộ gia đình thuộc đối tượng di dân giai đoạn 1.

Theo chính quyền thị trấn Nham Biền, gần 90% các hộ bị loại đều vướng tiêu chí thứ 3, là thành viên của hộ gia đình đã tham gia dự án giai đoạn 1.

Thời gian dự án kéo dài đến nay gần 17 năm. Nhiều hộ dân trong danh sách di dời đợt 1, có con lập gia đình, tách khẩu và mong muốn chính quyền xem xét để được tham gia dự án lần này.

Khu vực sạt lở xã Thắng Cương cũ (nay là thị trấn Nham Biền) nằm ven sông Cầu, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá trên sông. Tại đây thường xuyên xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa nên buộc phải di dời dân để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước