Bà Rịa - Vũng Tàu phân bổ 972 tỷ đồng cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Vũ Hoàn-Thứ ba, ngày 04/04/2023 21:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2023, tỉnh đã phân bổ gần 972 tỷ đồng để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, nguồn vốn Trung ương là 100 tỷ đồng thực hiện cho vay hộ nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội và gần 872 tỷ đồng nguồn vốn của địa phương.

Từ nguồn vốn này, năm 2023, tỉnh bố trí 536 tỷ đồng để thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 276 tỷ đồng dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hơn 160 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Rịa - Vũng Tàu phân bổ 972 tỷ đồng cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp.

Trong quý I/2023, số vốn đầu tư công đã giải ngân tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 16,1 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch vốn năm 2023. Cụ thể, đã xét duyệt cho 744 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện cấp 19.430 thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với số tiền gần 3,9 tỷ đồng; trợ cấp Tết cho 4.861 hộ nghèo với số tiền gần 8,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, huyện và nguồn vận động.

Vốn đầu tư công giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, số vốn đã giải ngân trong quý I/2023 là gần 5,5 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch vốn. Theo đó, rà soát tổng hợp danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh; thống kê số lượng học sinh đang đi học các cấp để hỗ trợ theo quy định; xác định định mức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025.

Bà Rịa - Vũng Tàu phân bổ 972 tỷ đồng cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 - Ảnh 2.

Các lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự cuộc họp

Để đạt các mục tiêu trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo hướng dẫn, quy định của Chính phủ, nhất là bố trí đủ vốn thực hiện các Chương trình; tăng cường truyền thông, thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các ngành chức năng cũng thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, những người trực tiếp tham gia, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn cơ sở, trực tiếp làm việc với các đối tượng thụ hưởng của các Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh 3 mục tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia là rất quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của tất cả các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương; tập trung vào những việc trọng điểm, như: bám sát mục tiêu đặt ra trong chương trình; trong quá trình thực hiện cần có sự linh động và phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị; nhân rộng các mô hình, cách làm hay; sớm giải quyết tất cả các tồn đọng nhằm đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả để người dân được thụ hưởng các lợi ích đến từ các chương trình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước