Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới, nơi tổ chức sự kiện sau vụ cháy lớn

Vũ Hoàn-Thứ hai, ngày 23/10/2023 15:17 GMT+7

Hiện trường vụ cháy

VTV.vn - Ngày 23/10, UBND huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở tổ chức sự kiện.

Liên quan đến việc 500 khách tháo chạy thục mạng sau vụ cháy bất ngờ ở hội trường Nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào hôm 22/10, UBND huyện Châu Đức đã có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng cháy đối với các cơ sở tổ chức sự kiện đông người.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ hoả hoạn. Đơn vị sẽ tăng cường cảnh báo trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát những nơi tổ chức sự kiện đông người như nhà hàng tiệc cưới, hội trường, trung tâm hội nghị, kể cả tổ chức tôn giáo.

Lãnh đạo huyện Châu Đức sẽ cương quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, yêu cầu thực hiện ký cam kết trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi tổ chức hoạt động tập trung đông người.

Lực lượng công an được giao tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các đơn vị cho thuê mặt bằng tổ chức các hoạt động đông người phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra rủi ro.

Như VTV News đã đưa tin, vào trưa ngày 22/10, vụ cháy bất ngờ xảy ra tại hội trường Giáo xứ Xuân Sơn khiến 500 khách tới dự tiệc cùng gia đình cô dâu, chú rể một phen hoảng loạn, tháo chạy.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới, nơi tổ chức sự kiện sau vụ cháy lớn - Ảnh 1.

UBND huyện Châu Đức sẽ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở tổ chức sự kiện trên địa bàn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an huyện Châu Đức nhanh chóng điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo chính quyền huyện Châu Đức và xã Xuân Sơn cũng đã đến hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13h15', ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoạn khiến 1 người bị thương nhẹ.

Toàn bộ vật dụng, bàn tiệc bên trong hội trường tiệc cưới nằm trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước