Bạc Liêu: Xác minh 2 tàu cá và 11 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ

Vũ Hoàn-Chủ nhật, ngày 24/03/2024 13:26 GMT+7

Ảnh minh hoạ

VTV.vn - Ngày 22/3, Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành điều tra, xác minh 2 tàu cá cùng 11 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ.

Ông Phạm Văn Mười, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết Sở đã thực hiện Công điện số 127, ngày 15/2 của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về việc xác minh, phục vụ công tác bảo hộ công dân và xử lý ngư dân vi phạm. Đồng thời, thực hiện Công văn số 833, ngày 18/3 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xác minh 2 tàu cá cùng 11 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, qua xác minh trên hệ thống quản lý tàu cá của Chi cục Thủy sản, thông tin tàu mang số hiệu BL 9243 và tàu cá mang số hiệu BL 1242 xác định trên hệ thống quản lý tàu cá không có số đăng ký của 2 tàu cá này.

Đồng thời, xác minh hình ảnh tàu cá BL 1242 đã thực hiện sơn lấp biển số tàu và thực hiện vẽ giả biển số tàu cá của tỉnh Bạc Liêu để hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp (theo Báo cáo số 246/BCH-TS ngày 28/2/2024 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng về việc báo cáo kết quả phối hợp xác minh 2 tàu của Việt Nam bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ, xử lý).

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cũng xác minh thông tin qua các Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào, Cái Cùng, Chùa Phật, Nhà Mát cho thấy không có tàu cá như hình ảnh và số hiệu trên xuất, nhập bến tại các cửa biển trên địa bàn tỉnh.

Theo Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về xác minh, phục vụ công tác bảo hộ công dân và xử lý ngư dân vi phạm, trên tàu cá mang số hiệu BL 9243 có 2 ngư dân, một ngư dân tên Lê Văn Dung (cư trú thị xã Giá Rai) và một ngư dân Nguyễn Đức Bé (cư trú huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Kết quả, nhân thân ngư dân Lê Văn Dung (trú tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) theo thông tin Đại sứ quán cung cấp và kết quả xác minh thực tế sai lệch. Qua phối hợp xác minh, ngư dân Lê Văn Dung có tên thật là Lê Quang Vinh (sinh ngày 6/6/1986) trùng khớp với tiếng Thái do phía cơ quan chức năng Thái Lan cung cấp. Mặc khác, đối chiếu hình ảnh do các lực lượng chức năng cung cấp và trao đổi với thân nhân cơ bản trùng khớp.

Song song với đó, tổ công tác tiến hành xác minh và làm việc với gia đình ngư dân Vinh (tại khóm 12, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Thông tin từ gia đình cho biết, từ năm 2010, ngư dân Vinh cùng gia đình rời khỏi địa phương cho đến nay (được biết đến TP Hồ Chí Minh sinh sống) và không còn thường trú tại địa phương. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Vinh đã về quê Cà Mau chơi Tết. Sau đó, Vinh báo về cho mẹ ruột là đi làm thuê cho tàu cá không rõ tên và địa chỉ chủ tàu.

Đối với nhân thân ngư dân Nguyễn Đức Bé (trú tại huyện Phước Long) theo thông tin Đại sứ quán và kết quả xác minh thực tế có sai lệch. Tên thật ngư dân là Nguyễn Đực Bé (sinh ngày 1/1/1988).

Theo đó, tổ công tác tiến hành làm việc với gia đình ngư dân Nguyễn Đực Bé (tại xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để xác minh thông tin. Gia đình cho biết, ngư dân Nguyễn Đực Bé (thường trú tại Ấp 1, xã Phong Thạnh Tây A) đã không còn thường trú tại địa phương và đã chuyển về thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sinh sống đã hơn 4 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước