Bác tin trẻ sơ sinh có mẹ F0 tại BV Hùng Vương không có bỉm, sữa và người chăm nom

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/09/2021 19:50 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Hùng Vương tại TP Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhân là sản phụ mắc COVID-19.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin nhiều trẻ sơ sinh có mẹ là F0 đang được chăm sóc tại Bệnh viện Hùng Vương không có đủ bỉm, tã, sữa... và không có người chăm nom. Việc này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người bởi hình ảnh của những em bé sơ sinh, sinh non thiếu tháng và rất nhiều người cũng nóng lòng muốn ủng hộ, hỗ trợ cho bệnh viện để chăm sóc các bé.

Để làm rõ thông tin này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

PV: Xin chào bác sĩ. Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây, bác sĩ có thể cho biết cụ thể tình hình chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là F0 tại bệnh viện hiện nay như thế nào?

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết:

Đại diện cho Ban lãnh đạo bệnh viện, tôi xin khẳng định là các trẻ sinh non được nuôi dưỡng tại Khoa Nhi sơ sinh cũng như tại Trung tâm Hô hấp được cung cấp đầy đủ về quần áo, tã, bỉm, sữa… Đây là nỗ lực rất lớn từ phía bệnh viện, các cấp lãnh đạo thành phố và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng như các mạnh thường quân trong thời gian qua. Với quy mô 120 giường của Khoa Nhi sơ sinh, chúng tôi luôn điều trị chăm sóc, nuôi dưỡng trên 200 bé tại đây, đến sáng nay là 218 bệnh nhi. Trong số này, có là 138 trẻ là con của mẹ nhiễm COVID-19, 40 trường hợp đang trong khu vực ICU (chăm sóc đặc biệt). Chúng tôi đang bị qáu tải trong việc chăm sóc con của các mẹ bị nhiễm COVID-19, cả đủ tháng, non tháng cũng như cực non.

PV: Trước những áp lực về số lượng bệnh nhân tăng cao liên tục trong những ngày gần đây như vậy, bệnh viện đang gặp khó khăn như thế nào về nhân lực, trang thiết bị, máy móc để đáp ứng việc chăm sóc cho các bé sơ sinh?

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết:

Việc nuôi các trẻ non tháng đòi hỏi rất nhiều phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Khi số lượng trẻ quá nhiều, bệnh viện không thể đáp ứng chăm sóc mỗi bé một lồng ấp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Do đó, việc chia sẻ lồng ấp là có thật. Như vậy, nguy cơ nhiễm trùng của trẻ sẽ gia tăng, nhưng không còn cách nào khác. Hoặc máy thở chuyên dùng cho trẻ non tháng, máy theo dõi các thông số monitoring, máy truyền dịch, máy bơm tim điện… cũng bị thiếu với số lượng bệnh nhi ngày càng tăng cao hiện nay. Bệnh viện nỗ lực điều trị, chăm sóc các trẻ trên tinh thần cố gắng "có cái gì mình làm cái đó", cố gắng làm được gì thì làm với tất cả khả năng có thể.

Nhiều trẻ sinh non do mẹ mắc COVID-19 Nhiều trẻ sinh non do mẹ mắc COVID-19

VTV.vn - Đã có hàng nghìn thai phụ nhiễm virus SARS-CoV-2 và hàng nghìn trẻ chào đời từ những bệnh viện điều trị COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước