Nhiều trẻ sinh non do mẹ mắc Covid -19

Đức Đệ - Tường Đại (VTV9)Cập nhật 13:41 ngày 09/09/2021

VTV.vn - Có hàng ngàn thai phụ nhiễm Covid-19, và hàng ngàn trẻ chào đời từ những bệnh viện điều trị Covid. Nhiều bé sinh rất non tháng vì buộc phải chấm dứt thai kỳ sớm để cứu mẹ.

Trong lúc các bệnh viện điều trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình cứu chữa bệnh nhận, việc chăm sóc các bé sinh non gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi đội ngũ tế phải cố gắng hết sức mình bằng chính tâm huyết và tấm lòng yêu thương trẻ. Tại bệnh viện Hùng Vương, nhiều đứa trẻ được chuyển đến nơi này để được theo dõi, chăm sóc trong tình trạng sinh non và không thể tự thở. Những chiếc máy trợ thở cho các con liên tục được bổ sung, thế nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu thực tế.

Từ tháng 4 đến nay, bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận hơn 1.000 thai phụ, gần 500 trẻ sinh ra từ mẹ mắc Covid-19. Trong đó, có không trẻ sinh non vì phải can thiệp sớm để cứu mẹ và bé. Các kíp trực luôn tất bật với nhiều công việc chuyên môn. Những phác đồ điều trị, chăm sóc trẻ liên tục được triển khai. Tất cả họ đều đang làm việc với 200% sức lực. Thêm một đứa trẻ ra đời do phải can thiệp sớm để cứu mẹ là thêm một nỗi lo của đội ngũ y tế của bệnh viện này. Số trẻ ra đời theo cách mà chẳng ai mong muốn đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây, khiến áp lực với y, bác sĩ cứ ngày một lớn. Cứu mẹ và chăm sóc con, nhiệm vụ ấy, họ phải cố gắng hết sức mới vẹn toàn./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.