Biện pháp duy nhất diệt bọ đậu đen là đốt thủ công

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 13:43 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, biện pháp duy nhất để diệt bọ đậu đen là thu gom và tiến hành tiêu hủy chúng bằng cách đốt thủ công.

Cứ vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum , lại khổ sở vì bọ đậu đen xuất hiện. Dù đã tìm nhiều biện pháp, song tình trạng bọ đậu đen xuất hiện vào đầu mùa mưa trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn chưa có hiệu quả.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Kon Tum, bọ đậu đen xuất hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum từ mùa mưa năm 1998. Từ đó đến nay, cứ vào mùa mưa hàng năm, loại bọ này quay lại và phát triển, chỉ đến khi mùa mưa kết thúc, loài bọ đậu đen mới tự biến mất.

Việc bọ đậu đen cư trú trong nhà dân dù chưa có báo cáo nào về việc gây hại cho sức khỏe, nhưng chất lượng cuộc sống của người dân chắc chắn bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng bọ đậu đen phát triển mạnh, nhiều hộ gia đình đã tự tìm hóa chất để phun nhằm diệt loại bọ này. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum Đào Duy Khánh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc bảo vệ thực vật, vì có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Biện pháp duy nhất để diệt bọ đậu đen là thu gom và tiến hành tiêu hủy chúng bằng cách đốt thủ công.

Bọ đậu đen bu kín nhà dân ở Kon Tum Bọ đậu đen bu kín nhà dân ở Kon Tum

VTV.vn - Bọ đậu đen xuất hiện rất nhiều trên địa bàn xã Hòa Bình và Đắk Blà (thành phố Kon Tum) làm đảo lộn cuộc sống người dân nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước