Nạn bọ đậu đen bùng phát tại ĐBSCL

Nam Việt, Đức Trung, Bùi Dũng (Đài PT-TH tỉnh Bình Phước)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 07:21 GMT+7

Bọ đậu đen tập trung thành từng mảng dày. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Tại ĐBSCL, mưa đầu mùa đã mang đến bọ đậu đen - 1 loài côn trùng không mong muốn - tại một số nơi ở tỉnh Bình Phước.

Tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, mỗi một hộ dân ở đây thậm chí quét được 200 kg bọ đậu đen chui vào nhà mỗi ngày. Bọ đậu đen chui khắp mọi nơi và tập trung thành từng mảng dày đặc. Một số trẻ em đã phải đi cấp cứu vì bọ đậu đen chui vào tai. Ngành chức năng địa phương hiện vẫn chưa tìm được biện pháp xử lý. Người dân chỉ biết đối phó bằng cách thu gom loại bọ này rồi đốt.

Bọ đậu đen là loài bọ xịt ra chất dịch có mùi hôi hăng hắc rất khó chịu; chất dịch này có thể làm phần da người tiếp xúc bị phỏng rộp.

Phú Yên: Bọ đậu đen xuất hiện, người dân lo lắng Phú Yên: Bọ đậu đen xuất hiện, người dân lo lắng

VTV.vn - Mới đây, loài bọ đen tiếp tục xuất hiện ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước