Bình Định: Tràn lan xe ô tô hết niên hạn được hoán cải để chở khách du lịch

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 20/06/2023 06:35 GMT+7

Xe ô tô cũ được độ chế, hoán cải để chở khách du lịch trên địa bàn các xã Nhơn Lý, Nhơn Châu. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - Các xe này đều không có biển kiểm soát, chỉ đánh số thứ tự. Trên cả ghế lái và ghế hành khách đều không được bố trí dây an toàn, trên xe không có tem kiểm định.

Xe điện du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đang trong giai đoạn triển khai thí điểm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện đang tồn tại nhiều sai phạm như đón trả khách bừa bãi gây, hoạt động ngoài phạm vi cho phép, thậm chí còn có tình trạng độ, chế ô tô cũ thành xe điện chở khách gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình này, từ nay đến hết tháng 6/2023, Công an TP. Quy Nhơn sẽ triển khai kế hoạch tổng kiểm tra xử lý xe 4 bánh chạy bằng điện chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo báo Giao thông, Công an TP Quy Nhơn đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp ô tô hết niên hạn hoán cải thành xe điện chở khách du lịch ở xã Nhơn Lý.

Không chỉ ở các phường trung tâm Quy Nhơn, tại các xã vùng ven của Quy Nhơn như Nhơn Lý, xã đảo Nhơn Châu, tình trạng xe điện 4 bánh vi phạm cũng xảy ra nhan nhản.

Ghi nhận tại xã Nhơn Lý, hàng loạt xe điện hoạt động chở khách du lịch bát nháo ở gần Khu du lịch Eo Gió. Các xe điện luân phiên chở khách đến các khu du lịch hoặc các địa điểm ăn uống.

Nói là xe điện, nhưng đa số các phương tiện này đều là ô tô cũ, hết hạn được các nhà hàng độ chế lại để chở du khách. Mỗi nhà hàng tại đây đều bố trí những xe độ chế như trên để chở khách đi tham quan sau đó lại chở về nhà hàng mình ăn uống.

Các xe này đều có điểm chung là phần đầu xe, buồng lái, phần ghế ngồi được giữ nguyên, còn phần cửa xe bị cắt bỏ toàn bộ. Các xe này đều không có biển kiểm soát, chỉ đánh số thứ tự. Trên cả ghế lái và ghế hành khách đều không được bố trí dây an toàn. Trên xe không có tem kiểm định.

Tại xã đảo Nhơn Lý, tình trạng vi phạm cũng diễn ra tương tự. Một số tổ chức, cá nhân mua sắm xe điện 4 bánh tự phát, không đăng ký, đăng kiểm, độ chế ô tô cũ thành xe điện chở khách tiềm ẩn nguy cơ TNGT, ảnh hưởng môi trường du lịch.

Chính quyền địa phương đã vận động người dân khi mua xe điện để hoạt động chở du khách cần phải có đủ thủ tục để lưu hành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý đối với các ô tô hoán cải tương tự xe điện 4 bánh để chở khách du lịch không đảm bảo an toàn. Vì vậy, trong thời gian qua, địa phương đã xử lý 5 xe hoán cải, 3 xe điện chạy bằng máy nổ. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện trên vi phạm vẫn còn ở mức cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước