Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập bắn đạn thật

Trần Hùng - Đức Định-Thứ tư, ngày 04/10/2023 23:05 GMT+7

"Chiến thuật đối kháng, Huấn luyện bắn đạn thật, súng pháo trên biển là huấn luyện cao nhất trong công tác Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu" - Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ.

VTV.vn - Từ 20-30/9, trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình thuận, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật, hiệp đồng thao tác, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trong thời gian từ 20 đến 30/9, trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2023.

Xác định nhiệm vụ Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan chức năng đã quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu chuẩn bị, triển khai và thực hiện nhiệm vụ đến rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành.

Các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và tổ chức phát động thi đua trong diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển với chủ đề "Huấn luyện giỏi, bắn trúng mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt". Đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến đến từng cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển. Từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia đợt tập huấn

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia cho biết cho biết: "Chiến thuật đối kháng, Huấn luyện bắn đạn thật, súng pháo trên biển là huấn luyện cao nhất trong công tác Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Để có được kết quả đó, đơn vị đã phát huy sức mạnh nội lực, bám sát nhiệm vụ trên giao và phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm kết hợp với rèn luyện bộ đội, tập trung vào các nội dung biện pháp cụ thể, đi vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng khoa mục. Tăng cường tổ chức hội thi, hội thao các cấp với nhiều nội dung khác, nhất là những nội dung mới mà bộ đội khó tiếp thu. Kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khoán trắng cho cấp dưới, hoặc bớt xén nội dung, chương trình, hạ thấp yêu cầu huấn luyện và "bệnh thành tích".

"Sóng biển khiến những người đi biển giàu kinh nghiệm đôi khi cũng thấy mệt mỏi. Thế nhưng ở từng giai đoạn huấn luyện cán bộ, chiến sĩ trên tàu vẫn triển khai thực hiện chuẩn xác, đúng ý định chiến thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Vào tuyến bắn, tàu cơ động tiếp cận mục tiêu và giữ đúng cự li trong đội hình biên đội. Chúng tôi có mặt trên đài chỉ huy ở vị trí cao nhất phóng tầm quan sát tới mục tiêu và theo dõi các bài bắn" - Đại tá Nguyễn Minh Khánh chia sẻ.

Thiếu tá Phạm Tất Đạt , Thuyền trưởng Tàu CSB 4034 cho biết: "Mặc dù thời tiết xấu nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trên tàu, tôi tin tưởng kết quả bắn sẽ tốt. Cấp ủy, chỉ huy tàu đã giao nhiệm vụ cho từng ngành tổ chức phân loại đối tượng huấn luyện từ đó có biện pháp đánh giá chất lượng thực tế từng người. Từ việc đánh giá đúng, tàu tiến hành huấn luyện bổ sung cho các bộ phận và từng cá nhân còn yếu. Bên cạnh công tác chuẩn bị về con người chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt về phương tiện và vũ khí trang bị kỹ thuật. Từng ngành phải được kiểm tra nhiều lần, kiểm tra kỹ cả về tình trạng kỹ thuật và khả năng thao tác của bộ đội. Khi Tàu chưa bảo đảm kỹ thuật tốt nhất thì chưa được phép rời bến, còn cá nhân nào chưa thành thạo các yếu lĩnh động tác đối với từng bài bắn thì không được tham gia bắn".

Mặc dù đợt diễn tập và bắn đạn thật trên biển lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp do bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhưng các lực lượng trực tiếp tham gia huấn luyện đều tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, vất vả với ý chí và quyết tâm cao nhất; thực hiện đầy đủ chất lượng các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển và nhiệm vụ chiến đấu theo các phương án; huấn luyện thực hành chiến đấu theo nhiệm vụ Cảnh sát biển và các phương án tác chiến; xử lý các tình huống chiến thuật theo đúng mệnh lệnh của người chỉ huy, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Kết quả diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật đều đạt 100% khá giỏi.

Bằng những biện pháp sát, đúng, phù hợp, đợt huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển lần này góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ chiến thuật và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các kíp chiến đấu, các ngành, tàu, biên đội với nhau; đồng thời đánh giá, kiểm tra năng lực khai thác, sử dụng các vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu để có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của toàn đơn vị đáp ứng với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước