Bộ Y tế triển khai chiến dịch mẫu diệt lăng quăng

Thanh Tâm, Hoàng Vũ-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 22:11 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi lễ triển khai chiến dịch.

VTV.vn - Sáng nay (16/10), tại Bình Dương, Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch mẫu diệt lăng quăng (bọ gậy), phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kêu gọi các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Mỗi người chỉ cần có những hành động đơn giản, thiết thực hướng đến mục tiêu: "Không có lăng quăng (bọ gậy), không có sốt xuất huyết". Việc phòng chống dịch sốt xuất huyết cần sự chung tay của toàn xã hội mới có thể hiệu quả.

Việc tổ chức chiến dịch mẫu sẽ hỗ trợ những kinh nghiệm thực tế, các quy trình triển khai chiến dịch tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Ngay sau lễ triển khai, "Đội đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết" đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thực hành chiến dịch diệt lăng quăng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước