Căn cứ pháp lý vụ việc 2 nghệ sĩ xiếc biễu diễn trên xe máy điện

N.M (t/h)-Thứ hai, ngày 23/10/2023 20:28 GMT+7

VTV.vn - Liên quan vụ việc này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng để giải quyết vụ việc, cơ quan chức năng phải xem xét cả trách nhiệm của đơn vị cấp phép quảng cáo.

Theo điều tra ban đầu, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra khoảng 2 tháng trước. Địa điểm hai nghệ sĩ biểu diễn là tuyến đường gần một chung cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Báo Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, nghệ sĩ Quốc Nghiệp đã cung cấp một số giấy tờ thể hiện việc công ty quản lý của mình đã ký kết hợp đồng diễn quảng cáo cho sản phẩm xe điện.

Căn cứ pháp lý vụ việc 2 nghệ sĩ xiếc biễu diễn trên xe máy điện - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn video hậu trường thể hiện đoàn làm phim đã đảm bảo an toàn bảo hộ, rào chắn kỹ lưỡng không cho người lạ tiếp cận cũng được anh chia sẻ với lực lượng chức năng.

Nghệ sĩ cho biết, không có chuyện đoàn làm phim và ê-kíp mượn sự việc lùm xùm xung quanh người mẫu Ngọc Trinh để cố tình "câu view", câu tương tác. Quá trình lên ý tưởng, sản xuất video, ấn định ngày phát hành đã có từ lâu.

Đoạn phim quảng cáo có cảnh 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp thực hiện động tác đội đầu, lái xe điện trong khu chung cư "T.V." được đăng tải trên kênh youtube của công ty xe điện.

Hiện các ngành chức năng của TP Thủ Đức đang xác minh làm rõ các nội dung có liên quan và sẽ phản hồi sau khi có kết quả.

Căn cứ pháp lý vụ việc 2 nghệ sĩ xiếc biễu diễn trên xe máy điện - Ảnh 2.

Hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không đội nón bảo hiểm, biểu diễn những động tác nguy hiểm trong lúc chạy xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip quảng cáo của một hãng xe điện tại Việt Nam có sự kết hợp giữa Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, hai nghệ sĩ biểu diễn xiếc nổi tiếng. Trong clip, hai nghệ sĩ này không đội mũ bảo hiểm thực hiện các hành động nguy hiểm trên xe máy gây tranh cãi.

Qua tìm hiểu, đoạn clip dài hơn 30 giây, được thương hiệu xe điện này đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 19/10.

Hình ảnh từ clip cho thấy, suốt trên một đoạn đường, hai nghệ sĩ đều không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn các động tác như leo lên yên xe, rồi "chồng đầu" lên nhau trong khi phương tiện đang di chuyển.

Trong clip có ghi rõ thông tin "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào", tuy nhiên, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình trước hình ảnh này của hai nghệ sĩ. Sau khi dư luận lùm xùm, clip quảng cáo trên đã được phía đăng tải gỡ bỏ.

Ngày 22/10, cơ quan công an đã mời 2 nghệ sĩ đến làm việc. Vụ việc đang được cơ quan có chức năng điều tra.

Để giải quyết vụ việc, theo luật sư, ngay từ đầu phải xem xét một số vấn đề như đơn vị quay quảng cáo đã được cấp phép hay chưa? Bởi đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nên nếu vẫn được cấp phép thì phải xem xét trách nhiệm của cả cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Theo lý giải của luật sư, hành vi điều khiển phương tiện trong clip được đăng tải trên không gian mạng nên không thể đảm bảo không có người bắt chước và dẫn tới nhiều hệ lụy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước