Cần thống nhất pháp lý khi trồng dược liệu dưới tán rừng

Anh Thư, Thành Luân-Thứ ba, ngày 07/03/2023 15:05 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, việc một số tỉnh thí điểm cho người dân thuê môi trường rừng phòng hộ, rừng tự nhiên để trồng dược liệu đã mở ra một hướng đi mới mang lại lợi ích kép.

Từ năm 2017, anh Đinh Hồng Thắng (xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam) đã ký hợp đồng với ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Nam thuê 5ha rừng trồng sâm. Để bảo vệ những cây sâm quý và xác định ranh giới thuê, anh phải dùng thép gai, cọc thép, dây điện, những vật liệu vốn bị cấm đưa vào rừng. 2 năm nay có sương muối nên anh còn phải dùng cả ni lông để che sâm.

Những hộ dân như anh Thắng sẽ gặp vướng mắc về pháp lý khi Luật Lâm nghiệp 2017 chưa có quy định nào cho thuê môi trường rừng để phát triển dược liệu nói chung và cây sâm nói riêng. Cũng vì lý do này mà năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã có Nghị quyết số 42 và Quyết định 760 ban hành quy định cho thuê môi trường rừng trồng sâm.

Trong khi Luật Lâm nghiệp 2017 chưa có sự điều chỉnh thì vấn đề đặt ra cho các địa phương là phải có cơ chế kiểm soát và chịu trách nhiệm với diện tích rừng cho thuê trồng dược liệu. Những vật liệu không thân thiện như thế này đang được tỉnh Quảng Nam yêu cầu đưa ra khỏi rừng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước