Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ

Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 13/03/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của thời tiết, hoa đào ở TP Đà Lạt nở muộn hơn so với mọi năm. Đây là đợt hoa nở thứ hai trong năm, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến với xứ sở ngàn hoa.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 1.

Trước Tết, hoa chỉ nở rộ tại một vài khu vực ở ngoại thành do không khí ấm hơn, còn ở khu vực trung tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoa mai anh đào ở TP Đà Lạt bắt đầu nở rộ trên khắp các nẻo đường, tô thắm cho vẻ đẹp mộng mơ của phố núi Đà Lạt.

"Nhuộm hồng" thành phố bởi sắc hoa đào nở muộn

Những ngày này, trên nhiều con đường của TP Đà Lạt như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Trần Nhân Tông, Cô Giang, 3 tháng 4 … đã được "nhuộm hồng" bởi sắc hoa anh đào. Vẻ đẹp của loài hoa 5 cánh mỏng manh, phớt hồng pha chút sắc tím đầy quyến rũ đã níu chân biết bao du khách yêu thiên nhiên. Đây là những tuyến đường rất thuận tiện cho du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm ngay trung tâm phố núi.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 2.

"Đà Lạt đẹp nhất là thời điểm hoa anh đào nở rộ và mình chưa bỏ lỡ mùa hoa đào nào ở xứ lạnh này. Ngắm nhìn cây đào nở hoa dày đặc, nhuộm hồng cả khoảng trời, mùi hương thoang thoảng của mai anh đào khiến mình cảm thấy thư giãn. Sắc hồng của hoa đào còn tượng trưng cho sự tươi mới, may mắn và hy vọng trong lòng mình mỗi khi bước sang năm mới", bạn Thảo Hiền (đến từ TP Nha Trang) chia sẻ.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 3.

Dù kỳ nghỉ Tết đã kết thúc nhưng nhiều khách du lịch, nhất là các bạn trẻ vẫn chọn đến Đà Lạt du xuân ngắm mai anh đào. Lê Thanh Hoa (du khách đến từ TP Kiên Giang) chia sẻ, mặc dù phải mất nhiều thời gian xếp hàng, chờ đến lượt mình check-in bên cây hoa đào nổi tiếng này nhưng cũng cảm thấy vui vì chứng kiến nhiều người diện quần áo đẹp tạo dáng bên hoa, đặc biệt là được ngắm hàng triệu cánh hoa mỏng manh màu hồng pha sắc tím rung rinh trong gió. Thanh Hoa hào hứng cho biết.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 4.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, tuy là sau kỳ nghỉ Tết, lượng khách đến Đà Lạt trong những ngày qua vẫn tăng cao; trung bình đón hơn 21.000 lượt khách mỗi ngày. Tổng lượng du khách đến địa phương từ ngày 8 - 18/2, (tức ngày 29 tháng chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 9 tháng giêng năm Giáp Thìn) ước đạt 323.000 lượt người (khách lưu trú đạt 242.250 lượt người), trong đó, khách quốc tế đạt 25.200 lượt người; khách nội địa đạt 297.800 lượt người.

Ngắm hoa đào cổ Tây Bắc tại Lạc Dương đào hoa

Nằm trên trục đường vào Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, vườn hoa đào của ông Đỗ Quốc Anh như một bức tranh rực rỡ với hơn 200 cây đào cổ, trong đó có gần 100 cây đang bung nở rộ khoe sắc. Những bông hoa đào nở to, màu hồng phớt, xen lẫn những nụ hoa chúm chím, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 5.

Ông Đỗ Quốc Anh cho biết: "Năm 2022, trong một chuyến du lịch Tây Bắc, tôi ấn tượng với những cây đào cổ thụ nơi đây. Nhận thấy khí hậu và độ cao tại Lâm Đồng khá phù hợp, tôi đã nảy sinh ý tưởng di thực đào cổ Tây Bắc về trồng để tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Sau nhiều tháng tìm kiếm và vận chuyển, hiện nay, vườn chúng tôi đã có hơn 260 cây đào cổ được đưa về Lạc Dương đào hoa để trồng và chăm sóc."

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 6.

Để có được những cây hoa đào cổ nở hoa đẹp như hiện nay, ông Quốc Anh đã thuê nghệ nhân từ nhiều làng trồng hoa đào nổi tiếng đến chăm sóc, ghép cành. Đặc biệt, những cây đào trong vườn đều được người dân Tây Bắc trồng thuần, ra hoa nhiều và có tuổi đời khá cao. Có những cây đào lên đến 70 năm tuổi, giá trị lên đến hơn 100 triệu đồng.

Đà Lạt: Hoa đào nở muộn “nhuộm hồng” thành phố mộng mơ - Ảnh 7.

Vườn hoa đào cổ Tây Bắc của ông Đỗ Quốc Anh tại xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm check-in mới, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách bởi vẻ đẹp rực rỡ, độc đáo của những gốc đào cổ thụ, góp phần quảng bá vẻ đẹp của hoa đào cổ Tây Bắc đến với du khách thập phương, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Lâm Đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước