Dự án cầu Mỹ Thuận 2 thi công xuyên lễ để kịp tiến độ

Vĩnh Phúc, Nguyên Du-Thứ bảy, ngày 02/09/2023 13:14 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày nghỉ lễ, công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 (nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long) vẫn hoạt động xuyên suốt để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Hiện cầu Mỹ Thuận 2 đã thi công 92% khối lượng. Dự kiến ngày 20/10 sẽ hợp long nhịp chính, nối hai bờ sông Tiền và đến ngày 31/12 cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 thi công xuyên lễ để kịp tiến độ - Ảnh 1.

Trong 5 gói thầu xây lắp, có 3 gói thầu gồm thi công đường dẫn, đường dẫn cầu phía Tiền Giang, cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây văng đã hoàn thành. Trong dịp lễ 2/9 này, công trường vẫn duy trì 200 kỹ sư, công nhân ngày đêm thi công để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ. Hiện, các nhà thầu đang tập trung thi công căng cáp những dây văng cuối cùng.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 thi công xuyên lễ để kịp tiến độ - Ảnh 2.

Cầu Mỹ Thuận 2 có nhịp chính kết cấu dây văng dài 650m; nhịp dẫn kết cầu dầm Super T và dầm hộp đúc hẫng cân bằng dài 1.276 m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Đây là cầu dây văng lớn nhất hoàn toàn do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7km thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Khi cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành thì tuyến cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài hơn 160km sẽ được nối thông, rút ngắn thời gian chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ, thay vì gần 4 tiếng như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước