Gìn giữ, tu sửa các Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Đ.Huyền - Phương Vũ-Chủ nhật, ngày 08/10/2023 15:56 GMT+7

VTV.vn - Nhiều Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng trên khắp nước bạn để bày tỏ tri ân với sự giúp đỡ, hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong thế kỷ XX.

Gìn giữ, tu sửa các Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 1.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia.

Trên khắp đất nước Campuchia, nhiều đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng để bày tỏ tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của Nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp, thống nhất đất nước Việt Nam trong suốt thập niên 60, 70 và tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của quân đội, Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Campuchia dân chủ vào thập niên 70, 80 (thế kỷ XX).

Hình ảnh tượng đài tạc hình một người lính Campuchia và một chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đứng bảo vệ một thiếu phụ ôm người con từ lâu in sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Campuchia. Vào các dịp lễ, Tết, người dân đất nước chùa Tháp lại hội tụ dưới chân tượng đài, dâng hoa tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chống kẻ thù chung và cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Gìn giữ, tu sửa các Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 2.

Đài hữu nghị tạc tượng một người lính Campuchia và một chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đứng bảo vệ một thiếu phụ ôm người con nhỏ.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia không chỉ có không gian nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị của 2 nước Việt Nam và Campuchia. Theo thời gian, các công trình ở nhiều nơi trên đất Campuchia đã xuống cấp.

Thực hiện kế hoạch của Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, từ ngày 2 – 7/10/2023, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban hành chính, Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kep và Kam Pot (Vương quốc Campuchia) đã khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ công trình đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Gìn giữ, tu sửa các Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 3.

Đoàn công tác 2 tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kép khảo sát thực tế Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Tại các tỉnh đến làm việc đoàn công tác 2 nước đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ và thực trạng hiện tại của các đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Thống nội dung chuẩn bị trình lãnh đạo địa phương 2 nước triển khai, gồm: Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; công tác quản lý, bảo vệ các công trình, bảo đảm, duy tu và đề xuất chủ trương, giải pháp, phương thức quản lý, bảo vệ các đài hữu nghị. Đồng thời, trao đổi với cơ quan chức năng các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kep và Kam Pot phương hướng xây dựng thỏa thuận giữa hai chính phủ về bảo vệ các đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã gởi lời cảm ơn đến chính quyền, mặt trận cùng nhân dân các địa phương Campuchia đã làm tốt công tác bảo quản, giữ gìn các Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Qua chuyến khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang sẽ tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Kiên Giang những giải pháp và phương hướng để tu sửa, quản lý và bảo vệ các tượng đài trong thời gian tới. Điều đó cũng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước và hai dân tộc nói chung, tỉnh Kiên Giang và các tỉnh trên nước bạn nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước