Giữ người lao động trong hệ thống an sinh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/08/2023 22:26 GMT+7

VTV.vn - Cần thêm phương án có thể tích hợp từ 2 phương án rút BHXH một lần để giúp người lao động giải quyết khó khăn nhưng vẫn lưu lại trong hệ thống an sinh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, trong đó có 2 phương án về rút BHXH một lần.

Phương án 1: Người lao động được rút sau một năm nghỉ việc, trước thời điểm 1/1/2025. Nhóm tham gia từ 1/1/2025 không được rút, trừ trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu hoặc ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Phương án 2: Người lao động được rút sau 1 năm nhưng mức hưởng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất. Số năm còn lại được bảo lưu. Phương án này không phân biệt thời gian đóng, không giới hạn số lần người lao động được rút.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cho biết: Nếu thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thì phương án 2 là phù hợp vì hài hòa giữa người đã, đang tham gia BHXH với người trong tương lai sẽ bước vào hệ thống an sinh. Phương án này nhằm khuyến khích người lao động ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội để được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi đến tuổi nghỉ hưu, tránh những thiệt hại khi hưởng BHXH một lần.

Những đề xuất trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được đưa ra với kỳ vọng nhằm giữ người lao động ở lại trong hệ thống bảo hiểm xã hội, để họ được hưởng chế độ hưu trí. Dự thảo Luật sửa đổi cũng rút ngắn thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm và hướng tới còn 10 năm. Khi đó, việc rút BHXH một lần sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất thêm phương án có thể tích hợp, sử dụng mặt tốt nhất của hai phương án Chính phủ trình về rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc này vừa để giúp người lao động giải quyết khó khăn trước mắt nhưng vẫn lưu lại trong hệ thống và có thể quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước