Hà Nam vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quang Linh, Đình Trung-Thứ ba, ngày 22/03/2022 20:34 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hà Nam đã có cách làm hiệu quả không chỉ duy trì số lượng đã có mà còn vận động được nhiều người dân tham gia vào lưới an sinh tự nguyện này.

Dù dịch bệnh nhưng bà Nguyễn Thị Liên (TP. Phủ Lý, Hà Nam) vẫn duy trì đóng bảo hiểm tự nguyện hàng tháng.

Trước tham gia hơn 10 năm rồi nghỉ, bà tiếc thời gian tham gia bảo hiểm và đã từng có ý định rút một cục. Nhờ được tư vấn, bà đóng tiếp hàng tháng với thu nhập nhờ quán bún cháo mở lại sau giãn cách. Chỉ vài tuần nữa, bà đủ năm để nhận lương hưu hơn 3 triệu đồng/tháng.

BHXH tỉnh Hà Nam đã kết hợp phương pháp truyền thông truyền thống kết hợp với truyền thông trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Hà Nam hướng tới phát triển BHXH tự nguyện ở người buôn bán nhỏ, tiểu thương, những người ít nhiều có thu nhập, chủ yếu là người tham gia đóng mức tối thiểu. Với các lao động tự do, phi chính thức, đây là mức phù hợp để họ có thể dành dụm tham gia hàng tháng.

Công tác ở Hội phụ nữ phường, bà Thơm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 12 năm. Với bà, may mắn là đã không rút bảo hiểm một cục như nhiều người, bà đóng nối bảo hiểm tự nguyện 8 năm, đủ 20 năm tham gia, giờ có lương hưu hơn 3 triệu đồng/tháng và có bảo hiểm y tế. 57 tuổi với bà Thơm nghỉ hưu là an nhàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước