Hà Nội mở đợt hỗ trợ người lao động gặp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán

Quang Phồn, Quang Linh, Phùng Sơn-Thứ năm, ngày 29/12/2022 21:26 GMT+7

VTV.vn - Món quà tuy không lớn nhưng là sự chăm lo của cả cộng đồng đối với những lao động xa quê.

Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn và động viên người lao động dịp cận Tết, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã triển khai hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc, bị nợ lương ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống.

Cuối năm, ngày làm ngày nghỉ, chưa năm nào vợ chồng chị Hồng cảm thấy khó như năm nay. Ra Hà Nội làm việc, vợ chồng chị còn phải gửi tiền về nuôi 2 con đang tuổi ăn học ở quê.

Hà Nội mở đợt hỗ trợ người lao động gặp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Ngày thường còn cố qua nhưng Tết là phải trở về. Hơn 1 tháng ít việc, chị Tuyết không biết tính toán về quê ăn Tết như thế nào với khoản thưởng Tết hơn 5 triệu đồng. Cả nhà cùng về hay chỉ 1 người đại diện về? Khoản hỗ trợ 3 triệu đồng và vé xe đã giúp vợ chồng chị không còn lo lắng.

Những khó khăn của gia đình chị Hồng, chị Tuyết đã được công đoàn thành phố Hà Nội nắm bắt và lên kế hoạch hỗ trợ cụ thể bằng tiền mặt.

Đây là lần đầu tiên, công đoàn đã dành riêng một khoản kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho lao động thiếu việc, mất việc, bị nợ lương trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán cũng được liên đoàn lao động thành phố gấp rút chuẩn bị như chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", "Chợ Tết công đoàn", "Hỗ trợ phương tiện đưa công nhân về quê ăn Tết". 100% người lao động tham gia các chương trình này đều được nhận các phần quà là tiền mặt, hiện vật và vé xe về quê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước