Hà Nội tăng cường xử lý chiếm dụng vỉa hè

Lê Hải-Thứ ba, ngày 14/02/2023 21:33 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đang tăng cường ra quân xử lý, kiểm tra việc chiếm dụng vỉa hè để giành lại không gian vỉa hè đúng nghĩa cho người dân.

Khu vực vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng, dù chỉ cho phép trông giữ xe máy trong giới hạn diện tích, nhưng nhân viên trông xe đã dựng xe tràn ra vỉa hè xung quanh. Dưới lòng đường, nhân viên trông xe còn nhận trông giữ thêm cả ô tô dù không được phép.

Tại vườn hoa 19/8, không chỉ chiếm dụng thêm phần diện tích vỉa hè để giữ xe, nhiều xe máy còn dựng ngay giữa vườn hoa.

Hà Nội tăng cường xử lý chiếm dụng vỉa hè - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Các điểm trông giữ xe tự phát tập trung tại các điểm vui chơi, đình, đền, chùa và các khu vực dành cho cơ quan. Khi các cơ quan, doanh nghiệp không có điểm trông giữ phương tiện thì sẽ gửi ra các điểm trông giữ được cấp phép và các điểm tự phát trên địa bàn", Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc, Phó đội trưởng Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết.

Các lỗi như trông giữ ô tô dưới lòng đường không được cho phép bị phạt tới 5.000.000 đồng, có nơi chỉ trong hơn 1 tháng nay đã bị xử phạt tới 5 lần.

Vỉa hè ở nhiều quận trung tâm TP Hà Nội vốn dĩ đã nhỏ hẹp, nếu bị chiếm dụng giữ xe trái phép, người đi bộ có thể không có đường đi hoặc đi xuống lòng đường, mất an toàn giao thông.

TP Hồ Chí Minh tính thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường TP Hồ Chí Minh tính thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh dự kiến cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo... có thu phí, sau khi đã chừa đủ tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước