Hà Nội: Vướng giải phóng mặt bằng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Tuyết Mai, Trọng Đức-Thứ hai, ngày 11/09/2023 10:29 GMT+7

VTV.vn - Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đến nay vẫn chậm triển khai do các hộ dân chưa đồng thuận với phương án di dời.

Trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, các cử tri liên tục yêu cầu TP phải giải trình về việc chậm trễ triển khai dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Một trong những lý do được TP Hà Nội đưa ra đó là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Mới đây, người dân sống dọc bờ kênh La Khê, nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng của dự án cũng đã phản ánh về việc di dời này. 

Bà Tâm cho biết, gia đình bà đã được Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp phân nhà cạnh bờ kênh La Khê và ở ổn định từ những năm 1980 đến nay. Thế nhưng mới đây, khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án trạm bơm Yên Nghĩa, gia đình bà nhận được thông báo là đất nằm trong chỉ giới hành lang kênh La Khê, là đất lấn chiếm nên không được đền bù đất ở, chỉ được đền bù tài sản là ngôi nhà cũ ước tính hơn 100 triệu đồng trong khi ngôi nhà là trú ngụ duy nhất của 10 thành viên.

Hà Nội: Vướng giải phóng mặt bằng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Ảnh 1.

Cũng giống như bà Tâm, bà Thắng cũng không biết làm thế nào khi nhận được thông báo tiền đền bù cho ngôi nhà của mình chỉ vẻn vẹn 56 triệu đồng. Không chỉ gia đình bà Tâm, bà Thắng mà 23 hộ gia đình được Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp phân nhà ở từ những năm 1970 cũng trong tình trạng tương tự. Các hộ dân cho biết, năm 1995 khi có pháp lệnh về đê điều, công ty đã có phương án chuyển 23 hộ dân này về khu đất thuộc đất khu tập thể của công ty quản lý phía đối diện. 

Thế nhưng, do lúc đó phường Yết Kiêu đang cần gấp quỹ đất để xây trường tiểu học nên công ty đã thống nhất với phường Yết Kiêu và các cơ quan ban ngành yêu cầu bố trí đất cho 23 hộ thì sẽ giao đất để xây trường tiểu học. Mặc dù các văn bản thời điểm đó đều ghi nhận sự việc này nhưng không hiểu sao sau khi thống nhất xong, trường được xây dựng còn đất để bố trí trả cho 23 hộ lại không thực hiện.

Đại diện UBND phường Yết Kiêu cho biết, mặc dù các biên bản của nhà máy thể hiện việc các hộ dân sinh sống ổn định tại đây từ những năm 1970 là có thật nhưng bản đồ địa chính năm 1985 do phường đang lưu giữ lại không thể hiện về hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân này. 

Theo người dân, họ rất đồng thuận với việc triển khai dự án nhưng với việc xác định nguồn gốc đất chưa chuẩn xác dẫn tới tiền đền bù quá thấp như hiện nay sẽ khiến họ khó có thể dời ngôi nhà duy nhất đang sống bàn giao mặt bằng cho dự án.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước