Hà Tĩnh hướng tới vững vàng trước thiên tai

Anh Thư, Thành Luân-Thứ hai, ngày 03/07/2023 19:54 GMT+7

VTV.vn - Chỉ có vững vàng trước thiên tai mới tạo được tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo về kinh tế - xã hội.

Được coi là rốn lũ miền Trung, trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện chủ trương lớn là kiên cố hoá nhà cửa cho người dân, nhất là người nghèo. 

Hơn 20 năm ở trong căn nhà đã xuống cấp, với mức hỗ trợ 70 triệu đồng, năm nay, vợ chồng bà Hoàng Thị Truyền (xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sắp có một ngôi nhà mới, nền cao hơn nhà cũ tới cả mét. Những thiệt hại từ các mùa mưa lũ trước càng khiến ông bà quyết tâm thay đổi.

Hà Tĩnh hướng tới vững vàng trước thiên tai - Ảnh 1.

Từ năm 2022, 24 hộ dân quanh năm sống trên thuyền cũng đã được tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ nhà tái định cư để lên bờ ổn định cuộc sống. Với những người như chị Trương Thị Nhật (thôn Tiên Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) đó là giấc mơ. 5 đứa con của chị không còn phải gửi hàng xóm trên bờ để đi học mà đã có thể ở cùng cha mẹ.

Hà Tĩnh hướng tới vững vàng trước thiên tai - Ảnh 2.

Bên cạnh hàng nghìn nhà dân được kiên cố thì nửa nhiệm kỳ vừa qua, 58 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão cũng đã phát huy tác dụng. Riêng huyện Đức Thọ đã huy động được hơn 100 tỷ đồng cho mục tiêu kiên cố hóa hạ tầng thiết yếu. Truyền thống vượt khó, hỗ trợ lẫn nhau của người Hà Tĩnh đã được phát huy cao độ.

Hàng nghìn ngôi nhà được kiên cố, vững vàng trước thiên tai cũng là cơ sở để địa phương triển khai Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào 2025, qua đó góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển bền vững, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước