Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch do xâm nhập mặn

Tùng Lâm, Quang Anh-Thứ ba, ngày 16/05/2023 07:27 GMT+7

VTV.vn - Vào mùa nắng nóng, hàng nghìn hộ dân vùng ven biển huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) lại lo lắng về tình trạng xâm nhập mặn, nhiễm phèn.

Nga Phú là một trong số nhiều xã ven biển của huyện Nga Sơn đến thời điểm này vẫn chưa có nước sạch. Hầu hết các hộ dân đều dùng nước giếng khoan, giếng đào hoặc xây bể chứa nước mưa. Tuy nhiên, hệ thống nước ngầm đều đã bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, chứa nhiều tạp chất nên không sử dụng được. Xã Nga Phú hiện có trên 7.000 nhân khẩu đang thiếu nước sạch để dùng.

Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch do xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Để có nước sạch cho người dân, huyện Nga Sơn đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng 2 Nhà máy nước sạch phía Nam và phía Bắc với tổng kinh phí gần 240 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch cao, nên dù "khát" nước sạch nhưng người dân một số xã trên địa bàn huyện Nga Sơn vẫn chưa mặn mà với việc đấu nối cấp nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước