Hậu Giang: Thương lái mua lá mãng cầu giá cao bất thường

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 19/03/2015 07:04 GMT+7

Từ trước đến nay, cành lá mãng cầu chỉ bỏ đi, hoặc để lại làm phân bón cho gốc.

VTV.vn - Hơn một tháng nay, bà con nhà vườn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã đổ xô đi tuốt lá mãng cầu tươi để bán cho thương lái.

Nhiều thương lái tìm mua với giá khoảng 7 triệu đồng/tấn. Thậm chí, trong vài ngày gần đây, giá thu mua lên đến 13 triệu đồng/tấn.

Đây là một hiện tượng bất thường, bởi từ trước đến nay, cành lá mãng cầu chỉ bỏ đi, hoặc để lại làm phân bón cho gốc.

Thời điểm này, mãng cầu đang mang trái. Như vậy, khi tuốt lá sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây. Trước đây, ở ĐBSCL đã từng xảy ra nhiều trường hợp tương tự đối với lá khoai mì và cây sương sáo…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước