Hoàn thành khôi phục 44 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM

Đặng Tú - Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:46 GMT+7

Sáng 14/1, Bộ Giao thông Vận tải đã khánh thành Dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM".

VTV.vn - Sáng nay (14/1), tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Giao thông Vận tải đã khánh thành Dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM".

Dự án đã được hoàn thành trước 8 tháng so với kế hoạch đề ra. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nhằm khôi phục 44 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Việc hoàn thành dự án cho phép nâng cao tải trọng và tốc độ chạy tàu tốc độ thiết kế lên 120km/h cho tàu khách, 80km/h cho tàu hàng. Đồng thời, rút ngắn đáng kể hành trình các đoàn tàu trên tuyến và xóa bỏ các nút giao đồng mức giữa đường sắt với đường bộ, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông.

Dự án lần đầu tiên áp dụng nhiều công nghệ mới như: ray hàn liền, ray hàn liền liên kết trực tiếp trên dầm thép, cầu đường sắt bê tông cốt thép dự ứng lực bằng công nghệ đúc hẫng có ray liên kết với dầm bê tông, giúp tàu chạy êm thuận, ít rung lắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước